Kent: Trại tị nạn cháy lớn, hàng trăm người di cư vội vàng chạy ra ngoài

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại doanh trại Napier ở Kent - nơi ở của hàng trăm người xin tị nạn.

Ảnh chụp cho thấy ngọn lửa và khói bốc ra từ các tòa nhà ở Napier. Ngọn lửa bùng lên vào buổi chiều ngày hôm qua 29/1. Cảnh sát cho biết không có thương vong và đang điều tra để xác định nguyên nhân đám cháy.

Ít nhất một khu nhà đã bị tàn phá trong vụ cháy. 8 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. 

30napier

Vụ việc xảy ra vào chiều 29/1

Nhận định về vụ việc, Bà Priti Patel - Bộ trưởng Bộ Nội vụ tuyên bố đám cháy tại Napier là sự cố “kinh hoàng” và là sự “xúc phạm” đối với người dân Anh quốc. 

Bà Patel nói: “Loại hành động này sẽ không được dung thứ. Bộ Nội vụ sẽ hỗ trợ cảnh sát kiên quyết xử lý những kẻ đã phá hoại tài sản, đe dọa nhân viên và gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. 

“Napier trước đây là nơi ở của những người lính dũng cảm và quân nhân của chúng ta. Ý kiến cho rằng nó không đủ tốt cho những người tị nạn là một sự xúc phạm. Tôi đang sửa chữa hệ thống tị nạn đầy lỗ hổng của Anh quốc và sẽ đưa ra luật mới trong năm nay để thực hiện cam kết của mình”.

30napier1

Khói đã phủ kín khu vực xung quanh

 

30napier2

8 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường

Theo một số nguồn tin, người tị nạn tại Napier đã rất khó chịu sau khi nhận được một bức thư từ ban quản lý Napier vào chiều hôm qua. Bức thư thông báo rằng họ sẽ bị chia thành các nhóm mới và phải tự cách ly trong mười ngày nữa. 

Tổ chức đấu tranh cho người tị nạn Care4Calais nói: “Đối với những người chưa nhiễm Covid-19, việc bị nhốt bên trong và có nguy cơ mắc trong mười ngày nữa là một đòn giáng mạnh vào tâm lý của họ. Những người này đã bị giam giữ trong khu vực có liên quan đến quân đội quá lâu. Họ cảm thấy như đang ở trong tù".

Bất chấp các kêu gọi đóng cửa trại tị nạn tại doanh trại, bà Patel đã đứng ra bảo vệ quyết định của bộ Nội vụ. 

Trước đó, khoảng 120 người tị nạn đã dương tính với Covid-19. Vào đầu tuần này, bộ Nội vụ đã chuyển bệnh nhân các khách sạn gần đó để cách ly. Tuy nhiên, những trường hợp dương tính này trước đó đã ngủ chung với những người khác.

 

Video quay tại thời điểm cháy 

Nhiều người tại Napier đã băng qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ và đang trong quá trình yêu cầu xin tị nạn. Clare Moseley - người sáng lập Care4Calais, tiết lộ bà đã nhận được điện thoại của nhiều người cho biết họ “thực sự sợ hãi” rằng hành động của những người gây ra vụ cháy sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu xin tị nạn của mình.

Vào lúc 6 giờ tối qua, sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kent thông báo trên Twitter: “Đám cháy tại doanh trại Napier ở #Folkestone đã được kiểm soát”. 

"Dân cư xung lúc này đã có thể mở cửa sổ và cửa ra vào. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo mọi người tránh khu vực cháy trong khi các dịch vụ khẩn cấp làm việc”.

Viethome (Theo Metro)