Lidl tri ân hơn 23,000 nhân viên

Hơn 23,000 nhiên viên làm việc tại các siêu thị Lidl ở Anh sẽ được thưởng 200 bảng.

Chuỗi siêu thị bình dân của Đức đã chi hơn 5.5 triệu bảng để thưởng cho tất cả nhân viên làm việc tại cửa hàng và nhân viên tuyến đầu - bao gồm trợ lý khách hàng, nhân viên kho hàng và nhân viên dọn dẹp - trên hơn 800 cửa hàng và 13 trung tâm phân phối tại Anh.

1,800 nhân viên văn phòng cũng sẽ được khoản thưởng 100 bảng nhằm "cảm ơn" và “ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên để cung cấp thực phẩm cho Anh quốc và đem tới trải nghiệm mua sắm an toàn cho khách hàng”.

28lidl

Doanh số của các siêu thị đang tăng mạnh nhờ phong tỏa

Christian Härtnagel, giám đốc điều hành của Lidl GB, nói: “Mọi người trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm đều được phéo tiếp tục hoạt động trong suốt đại dịch. Đó là một đặc quyền. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải trải qua một giai đoạn đầy thách thức và các nhân viên đã làm việc một cách phi thường”.

“Tôi vô cùng tự hào về sự cống hiến và tận tụy mà nhân viên của Lidl đã và đang tiếp tục thể hiện. Khoản tiền thưởng này là để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ và là lời cảm ơn gửi tới mỗi cá nhân về những đóng góp của họ trong một năm khác thường”.

Đây là đợt công khai tri ân nhân viên mới nhất của Lidl. Trước đó, thương hiệu này cũng dành được nhiều lời khiên vì các thay đổi tích cực như in biên lai nhỏ nhất có thể để tiết kiệm hơn 150,000 bảng tiền giấy mỗi năm.

Trong năm ngoái, Lidl đã thưởng 150 bảng cho tất cả các nhân viên vào tháng 3 và tuyên bố tăng lương vào tháng 11. Chính sách có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021, sẽ nâng ​​mức lương khởi điểm từ 9.30 bảng lên 9.50 bảng một giờ bên ngoài khu vực London và 10.75 bảng lên 10.85 bảng đối với nhân viên làm việc trong thủ đô.

Vào tuần trước, đối thủ cạnh Aldi – cũng thuộc sở hữu của Đức, đã thông báo tăng lương tối thiểu theo giờ trên toàn quốc cho nhân viên làm việc tại cửa hàng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, từ 9.4 lên 9.55 bảng.

Giống như các chuỗi siêu thị khác, doanh số của Lidl hiện đang tăng khi người dân mua nhiều hàng tạp hóa để nấu ăn tại nhà hơn do phong tỏa. Công ty hiện đang tiến hành mở rộng khắp Vương quốc Anh.

Viethome (Theo Evening Standard)