Trại tị nạn trở thành ổ dịch, 120 người nhiễm vi-rút

Khoảng 120 người tại doanh trại quân đội được trưng dụng làm trại tị nạn ở Kent đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

27asylum

Một người tị nạn cho chúng tôi xem giấy kết quả xét nghiệm của mình

Bộ Nội vụ đã bắt đầu chuyển người tị nạn ra khỏi doanh trại Napier gần Folkestone để tự cách ly trong khách sạn.

Covid-19 bắt đầu lây lan tại doanh trại Napier vào cuối tuần trước khi hàng chục ca dương tính được chuyển tới khách sạn vào buổi tối.

Một người xin tị nạn đến từ Trung Đông cho biết họ có 15 phút chuẩn bị và “không biết mình sẽ đi đâu hoặc điều gì sẽ xảy ra”'. Bất chấp những lo ngại về điều kiện sống, Napier từng là chỗ ở của khoảng 400 người xin tị nạn kể từ tháng 9 năm ngoái. Các nhóm hoạt động xã hội đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch trong doanh trại khi rất nhiều người sống gần nhau.

Vào thứ Ba 26/1, Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel khẳng định các trại tị nạn như Napier đạt tiêu chuẩn “cao” và “phù hợp với hướng dẫn của sở Y tế Công cộng Anh PHE”.

27asylum1

Hiện 120 người đã mắc vi-rút

Người xin tị nạn kể trên cho biết "khoảng 59 người" đã được chuyển ra khỏi doanh trại vào cuối tuần qua. Theo đó, những người này được đưa đến một khách sạn ở khu vực Hythe gần đó trong 10 ngày. Tuy nhiên, anh ấy không biết họ sẽ làm gì sau 10 ngày. Những người đang ở tại doanh trại cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính, nhiều người đã và đang ngủ cùng phòng với các ca bệnh Covid-19.

"Chúng tôi không biết ai mắc và ai không mắc. Tất cả những gì tôi biết là người ở phòng bên cạnh mới có kết quả dương tính. Đêm qua tôi mới nhận được tin, vì vậy có thể bây giờ tôi đã nhiễm vi-rút rồi”, người đàn ông nói.

7 người trong khu nhà của anh này đã mắc Covid-19, và tường giữa các phòng “mỏng như giấy”.

Tờ Independent cũng ghi lại câu chuyện tương tự từ một người xin tị nạn khác. Anh ấy cho biết mình đã ra ngoài ngủ để bảo vệ bản thân thay vì ở chung với hàng chục người bên trong doanh trại. Anh này thậm chí còn tích trữ thức ăn để không phải đi vào căng-tin.

27asylum2

Nhiều bên đã chỉ trích các trại tị nạn không đủ tiêu chuẩn phòng dịch 

Vào năm ngoái, bộ Nội vụ đã tiếp quản Napier và luôn khẳng định doanh trại trưng dụng "an toàn, phù hợp và tuân thủ luật phòng dịch”.

Cuối tuần trước, bộ Nội vụ cho biết một số người xin tị nạn đã “tạm thời” được chuyển từ doanh trại Napier đến các cơ sở tự cách ly. Người phát ngôn của bộ thông báo việc này sẽ "cho phép những người khác ở Napier tự cách ly dễ dàng hơn".

Hôm thứ Ba 26/1, bà Patel nói: “Lý do chúng tôi đã di chuyển một số người xin tị nạn ra ngoài Napier vào cuối tuần qua là để bảo vệ những người khác khỏi Covid-19. Đây là điều hoàn toàn đúng đắn”.

Một bản kiến ​​nghị đóng cửa doanh trại trưng dụng Napier, cùng với một cơ sở tương tự ở Wales, đã có được hơn 15,000 chữ ký.

Viethome (Theo Metro)