Bão Christoph gây lũ lụt diện rộng, hàng nghìn người phải sơ tán trong đêm

Hội đồng thành phố cho biết khoảng 2,000 hộ gia đình ở khu vực Đông Didsbury, Tây Didsbury và Northenden của Greater Manchester phải sơ tán vào tối thứ Tư (20/1).

Người dân các vùng Ruthin và Bangor trên Dee ở Bắc Wales, và Maghull ở Merseyside cũng được yêu sơ tán.

Cơ quan Môi trường cho biết mưa lớn và tuyết rơi trên khắp England và xứ Wales sẽ khiến mực nước tại nhiều con sông dâng cao đến mức nguy hiểm.

Tại sông Mersey ở Didsbury và Northenden và ở Maghull, bốn cảnh báo lũ lụt "nghiêm trọng" có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đã được đưa ra.

21christophstorm

Nhiều cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra

Các cảnh báo bão màu hổ phách và vàng có hiệu lực cho đến thứ Năm 21/1. Bão Christoph dự báo sẽ khiến tuyết rơi đến 30cm tại các khu vực phía bắc.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Nick Bailey, thuộc đơn vị Greater Manchester, cảnh báo mực nước ở Didsbury, nơi lấy nước từ sông Mersey, sẽ “tràn bờ trong vài giờ tới”.

Ông Nick nói: “Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo lũ lụt cho các hộ gia đình trong khu vực nguy hiểm. Bên cạnh gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ cử các sĩ quan cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và tình nguyện viên đi gõ cửa từng nhà”.

“Chúng tôi đã xác định được khoảng 160 người phải di tản. Hội trường Wythenshawe và một số khách sạn đang được sử dụng làm nơi tránh bão”.

Tại Ruthin, cảnh sát Bắc Wales đã hỗ trợ cơ quan cứu hỏa thực hiện công tác sơ tán đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Bão Christoph khiến nhiều tuyến đường bị ngập

Trong một thông báo, Thủ tướng Johnson cho biết chính phủ đang thực hiện công tác gia cố mạng lưới giao thông và năng lượng để tránh tình trạng mất điện “nghiêm trọng”.

Ông Johnson nói với các phóng viên: “Có một số lần tôi đã đến những nơi mà tại đó mọi người quyết định không nghe theo lời khuyên và không di tản”.

“Họ có quyền không làm như vậy nếu muốn - mọi người luôn có quyền ở tại bất cứ chỗ nào. Nhưng chúng tôi thực sự khuyến khích bạn làm theo lời khuyên. Nếu được yêu cầu di tản, bạn nên làm như vậy”.

Nhà khí tượng Grahame Madge của Met Office nhận định bão Christoph là di chuyển khá chậm và mang đến “nhiều loại thời tiết” cho Vương quốc Anh.

Ông Grahame nói: “Trong khi mưa vẫn là mối nguy hiểm chính ở phía nam, thì xa hơn về phía bắc, nguy cơ băng tuyết vẫn còn”.

"Theo quỹ đạo hiện tại, bão sẽ gây lượng mưa đáng kể và kết hợp với tuyết tan sẽ lũ lụt cục bộ”.

Ông Madge cũng cảnh báo nguy cơ tuyết rơi dày tại Scotland, miền bắc England và khu vực của Bắc Ireland vào cuối tuần khi bão Christoph di chuyển về phía đông.

Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) đã ban bố cảnh báo nhiệt độ giảm tại khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Yorkshire và Humber từ 9 giờ sáng hôm nay đến ngày 25/1.

Tiến sĩ Owen Landeg, thuộc PHE, kêu gọi người dân “tiếp tục để ý” tới những người hàng xóm, họ hàng cao tuổi hoặc, đặc biệt là những người sống một mình hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Viethome (Theo Evening Standard)