Bà Priti Patel đã nói với các thành viên đảng Bảo thủ rằng Anh quốc nên đóng cửa biên giới với du khách quốc tế vào tháng Ba năm ngoái – thời điểm Covid-19 bắt đầu lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.
Bình luận của bà Patel trong cuộc nói chuyện với nhóm Những người bạn Ấn độ của đảng Bảo thủ hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm công khai của bà về quyết định của Chính phủ. Trong một bản ghi âm trên trang web chính trị Guido Fawkes, bà Patel nói: “Về câu hỏi chúng ta lẽ ra phải đóng cửa biên giới sớm hơn, câu trả lời là có. Tôi đã ủng hộ việc này vào tháng 3 năm ngoái”.
Bà Patel bị chỉ trích khi đưa ra những bình luận trái ngược
Tuy nhiên, vào tháng 3 năm ngoái, người nước ngoài vẫn được tự do đến Anh quốc.
Bà Patel sau đó đã bị nhiều bên chỉ trích. Ông David Lammy - Bộ trưởng Tư pháp của đảng đối lập, viết trên Twitter: "Bà Patel đã quên mình là Bộ trưởng bộ Nội vụ rồi sao?"
Bà Angela Rayner - Phó lãnh đạo đảng Lao động, nói thêm: “Đây là sự kém cỏi không thể bào chữa và không thể tha thứ. Liệu bà Patel đã quên mình chính là Bộ trưởng bộ Nội vụ từ tháng 3 năm 2020 cho đến tận ngày hôm nay hay sao? "
“Việc chính phủ không quyền kiểm soát được biên giới đã tạo điều kiện cho Covid-19 và hiện tại là các biến thể mới xâm nhập vào Anh quốc”.
Vào giữa tháng 3 năm ngoái, Anh quốc đã từ chối mọi lời kêu gọi yêu cầu người đến từ các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, chẳng hạn như tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc và Ý, cách ly trong hai tuần khi tới Anh. Quyết định này trái ngược với nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như New Zealand. Mãi cho tới tháng 6, phố Downing mới đưa ra phương án kiểm dịch toàn diện cho tất cả hành khách quốc tế, ngoại trừ người đến từ Ireland, trong khi “hành lang du lịch” với các quốc gia “an toàn” được thiết lập một tháng sau đó.
Thiết bị kiểm tra thân nhiệt đang được thử nghiệm tại Heathrow vào tháng 5 năm ngoái
Ủy ban Nội vụ của Hạ viện đã chỉ trích sự chậm trễ của Chỉnh phủ trong việc kiểm soát biên giới. Trong một báo cáo vào tháng 8 năm ngoái, các nghị sĩ kết luận Covid-19 đã lây lan nhanh hơn ở Anh do chính phủ không đưa ra quy tắc cách ly bắt buộc đối với hành khách quốc tế trong những ngày đầu tiên.
Vào ngày hôm qua 20/1, bà Patel tiếp tục công khai bảo vệ quyết định của chính phủ. Bộ trưởng nói: “Chúng tôi đã tham khảo và làm theo nhiều lời khuyên của các chuyên gia và cố vấn – về y tế và khoa học - từ ngày đầu tiên của đại dịch và với sự nhất trí của toàn bộ máy”.
“Về vấn đề kiểm soát biên giới, chúng ta đã thực hiện rất nhiều công việc vào năm ngoái, cả về giao thông lẫn trong Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, chính phủ cũng làm việc với các nhà khoa học. Vào thời điểm vi-rút lây lan nhanh chóng, lời khuyên của họ là các biện pháp biên giới sẽ không tạo ra sự khác biệt”.
Ông Nick Thomas-Symonds – Bộ trưởng bộ Nội vụ của đảng đối lập, cho biết: "Đây là lời thừa nhận gây sốc từ Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc Chính phủ đã thất bại trong công tác kiểm soát biên giới”.
Phát ngôn viên của bộ Nội vụ nói: “Chúng tôi áp dụng các biện pháp quyết liệt tại biên giới – yếu tố rất quan trọng khi chúng ta đang triển khai vắc-xin”.
Viethome (Theo Metro)