Thủ tướng lập kế hoạch nới lỏng phong tỏa trước lễ Phục sinh

Ông Boris Johnson đang chuẩn bị kế hoạch bí mật để giảm bớt một số hạn chế phòng dịch vào Lễ Phục sinh.

Thủ tướng đã giao cho các quan chức số 10 Downing nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để dỡ bỏ hạn chế hiện tại trước tháng Tư và cho phép các gia đình tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Một nguồn tin cấp cao trong chính phủ nói với The Sun: "Còn quá sớm để bắt đầu nói về thời gian chính xác, nhưng chúng tôi đang làm việc mà không tiết lộ quá nhiều với công chúng”.

20lockdownenddate

Thủ tướng đã chính thức xác nhận Anh quốc sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào tháng 3 nếu tình hình cho phép

Vào hôm qua, Anh quốc đã ghi nhận 1.610 người thiệt mạng vì Covid-19 – con số cao nhất kể từ đầu đại dịch. Anh hiện cũng là nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.

Nhiều bộ trưởng hiện tin rằng chúng ta đã chạm tới đỉnh dịch, mặc dù hệ thống y tế công NHS vẫn phải chịu áp lực trong vài tuần nữa. Đã có thêm 3,634 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân hiện tại lên 37,946 người.

Theo luật, các quy định phong tỏa sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, ông Johnson đã nhiều lần khẳng định chính phủ sẽ liên tục xem xét mọi việc với tần suất hai tuần một lần.

Như vậy là lần đánh giá tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 và sau đó là ngày 3 tháng 2. Các nguồn tin tuyên bố Thủ tướng sẽ giảm bớt hạn chế dựa trên tình hình của từng khu vực, số liệu khoa học như tỷ lệ nhiễm và số người được tiêm chủng.

20lockdownenddate1

Chúng ta liên tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong 

Chính phủ đã cam kết tiêm vắc-xin cho bốn nhóm ưu tiên đầu tiên, bao gồm cư dân nhà dưỡng lão, người trên 70 tuổi, nhân viên y tế và người có sức khỏe cực kỳ dễ bị tổn thương trước 15/2. Tính đến ngày 18 tháng 1, tổng số người được tiêm lần đầu là 4,266,577.

Trong khi đó, Thủ hiến Nicola Sturgeon xác nhận các hạn chế của Scotland sẽ được gia hạn cho đến giữa tháng Hai.

Bà Nicola nói: "Chúng tôi tin rằng đợt phong tỏa hiện tại, cùng với những hy sinh mà người dân, đang bắt đầu có tác động”.

“Số ca mắc - vốn đang tăng nhanh - đã ổn định và thậm chí còn giảm. Trong vòng 7 ngày đến ngày 14 tháng 1, trung bình có khoảng 1,900 trường hợp mới được xác nhận mỗi ngày, giảm 18% so với tuần trước. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính và tỉ lệ mắc trên 100,000 người cũng giảm nhẹ”.

Viethome (Theo Metro)