Thêm nhiều trung tâm tiêm chủng được mở, Anh quốc sắp đạt mục tiêu 2 triệu mũi tiêm mỗi tuần

Mười trung tâm tiêm chủng mới tại England sẽ đi vào hoạt động vào ngày mai.

Tính tới thứ Hai (17/1), Anh quốc có tổng cộng 17 trung tâm tiêm chủng, 1,000 phòng khám và hơn 250 bệnh viện đang thực hiện công tác triển khai vắc-xin.

Các trung tâm mới bao gồm:

  • Bournemouth International Centre
  • Taunton Racecourse tại Somerset
  • Blackburn Cathedral ở Lancashire
  • Salt Hill Activity Centre tại Slough, Berkshire
  • Norwich Food Court ở Norfolk
  • The Lodge tại Wickford, Essex
  • Princess Royal Sports Arena ở Lincolnshire
  • St Helens Rugby Ground ở Merseyside
  • Askham Bar tại York
  • Olympic Office Centre ở Wembley, bắc London

Vào tuần trước, khoảng 641,000 người trong nhóm ưu tiên đã được mời đi tiêm phòng. Trong tuần này, con số đã tăng thêm 880,000.

Các bác sỹ và bệnh sẽ liên hệ và cung cấp hướng dẫn cho người cao tuổi không thể di chuyển đến điểm tiêm chủng.

Chính phủ đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho hai triệu người mỗi tuần.

17newvaxcentres

Chính phủ đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng

Tổng cộng có 3,559,179 người đã được tiêm liều đầu tiên tính đến thứ Sáu 15/1 vừa rồi. Số người đã tiêm liều thứ hai là 447,261. Theo Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội, khoảng 45% người từ 80 tuổi trở lên tại Anh quốc đã được tiêm chủng.

Các dữ liệu được công bố trong bối cảnh Anh quốc ghi nhận thêm 1.295 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 và 41,346 ca mắc mới vào thứ Bảy 16/1.

Để khắc phục tình hình, Chính phủ đang liên tiếp thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Từ đầu tuần sau, tất cả người từ nước ngoài đến Anh phải cách ly trong 10 ngày. Trong trường hợp hành khách làm xét nghiệm và nhận về kết quả âm tính, thời gian cách ly sẽ giảm xuống còn 5 ngày.

Ngoài ra, Anh cũng hủy bỏ tất cả các chuyến bay từ Nam Mỹ, Bồ Đào Nha và Cape Verde sau khi có tin tức về hai biến thể Covid-19 có nguồn gốc tại Brazil.

Tờ Sunday Times cho biết chính phủ đang xem xét áp dụng hệ thống cách ly mới cho những người từ nước ngoài đến Anh quốc.

Hệ thống này sẽ có nét tương đồng với chính sách Úc và New Zealand đang sử dụng. Theo đó, hành khách được đưa thẳng từ sân bay đến khách sạn do Chính phủ chọn và phải cách ly trong ít nhất hai tuần. Thêm vào đó, hành khách phải phí trong thời gian cách ly.

Sunday Times cũng cũng tiết lộ Chính phủ đã vạch ra lộ trình để nới lỏng phong tỏa từ đầu tháng Ba.

Ngay khi tỷ lệ tử vong giảm xuống và người từ 50 đến 70 tuổi được tiêm phòng, một số khu vực sẽ tái áp dụng hệ thống phòng dịch theo cấp.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế kêu gọi duy trì phong tỏa cho đến mùa hè năm nay.

Viethome (Theo Sky News)