Bê bối suất ăn miễn phí cho học sinh: Phụ huynh sẽ nhận phiếu mua hàng thay cho túi đồ ăn

Bộ trưởng giáo dục cho biết phụ huynh sẽ nhận được phiếu mua hàng thay vì các gói thực phẩm từ tuần tới.

Vào hôm qua, Chính phủ và các bên liên quan đã bị chỉ trích nặng nề khi hàng loạt phụ huynh khiếu nại về những túi thức ăn miễn phí cho học sinh có trị giá tới hàng chục bảng nhưng vô cùng “kém chất lượng” và “thiếu dinh dưỡng”. Để khắc phục vấn đề, phụ huynh của trẻ em có điều kiện khó khăn sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 15 bảng để mua thực phẩm trong một tuần cho con cái.

13foodparcel

Bộ trưởng Giáo dục khẳng định những sai sót tương tự "sẽ không được dung thứ"

Vào sáng nay, ông Williamson đã phát biểu với ủy ban giáo dục tại Hạ viện: "Với tư cách là một người cha, tôi đã nghĩ ‘Làm thế nào mà các gia đình đó có thể cho con cái họ năm bữa ăn dinh dưỡng mà trẻ cần với một túi thức ăn như vậy?’ Việc này là không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng cho biết Chartwells, công ty cung cấp thực phẩm chính trong vụ bê bối, cũng như toàn bộ ngành thực phẩm giáo dục đã được cảnh báo rằng những hành vi như vậy "sẽ không được dung thứ".

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó”, ông Williamson nói thêm, "Chúng ta đã đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng và nếu họ không tuân thủ chúng, Anh quốc sẽ tiến hành can thiệp”.

Bộ trưởng tiết lộ Chính phủ sẽ công khai “nêu tên và chỉ trích” các công ty không đáp ứng đủ điều kiện. Trường học cũng được quyền quyết định cho bên cung cấp.

Tuy nhiên, chương trình phiếu ăn do công ty Edenred điều hành trước đây đã gặp phải khó khăn trong vấn đề phân phối

12foodparcel

Hình ảnh một phụ huynh chia sẻ

Cũng vào sáng nay, cầu thủ bóng đá Marcus Rashford, đã thông báo trên Twitter rằng anh và Thủ tướng đã có cùng trò chuyện về vụ việc. Trước đó, anh Rashford đã thành công trong chiến dịch vận động Chính phủ tiếp tục cung cấp suất ăn miễn phí cho học sinh khó khăn trong các kỳ nghỉ

"Ông Johnson đảm bảo sẽ khắc phục vấn đề với những túi thực phẩm và xem xét toàn bộ chuỗi cung ứng hiện tại", Rashford viết.

Vào hôm qua Bộ trưởng Bộ Trẻ em Vicky Ford cho biết bà sẽ “khẩn trương” điều tra vấn đề. Chartwells, công ty cung cấp thực phẩm, cũng đã xin lỗi rằng "số lượng thực phẩm đã giảm trong một số trường hợp" và cho biết sẽ hoàn phí cho các suất ăn "không đạt tiêu chuẩn".

Công ty cho biết từ thứ Hai tuần sau, giá trị của mỗi túi thực phẩm sẽ được tăng thêm 3.50 bảng.

Viethome (Theo Metro)