Covid-19: Cố vấn Chính phủ đề xuất tăng khoảng cách an toàn

Ủy ban cố vấn Sage kêu gọi Thủ tướng tăng khoảng cách giãn cách an toàn lên ba mét trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao.

Sage đang yêu cầu thay đổi hướng dẫn về khoảng cách an toàn, đang ở mức "hơn một mét", lên "hơn hai mét ". Theo Daily Mail, đề xuất này sẽ thay đổi giới hạn thành ba mét (gần 10ft).

Một số thành viên của Sage cũng kêu gọi phong tỏa toàn quốc lần ba phải nghiêm ngặt hơn cả lần đầu vào tháng Ba năm ngoái để ngăn chặn sự lây lan của các chủng đột biến.

Ý tưởng cấm người dâm rời khỏi nhà đã được nêu ra trong một cuộc họp khi các bộ trưởng tìm cách giải quyết vấn đề dùng lý do “tập thể dục hàng ngày” để đi uống cà phê với bạn bè.

12socialdistancing

Yêu cầu giãn cách ở các siêu thị thường rơi vào khoảng 2 mét

Một nguồn tin cho biết: “Nếu việc giới hạn số giờ được phép ra ngoài mỗi tuần xuống còn một tiếng là cần thiết, chúng ta sẽ làm điều đó. Anh quốc không thể để một vài kẻ ngốc ích kỷ khiến cả đất nước gặp nguy hiểm".

Vào hôm qua 11/11, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết ông sẽ "thắt chặt phòng dịch hơn nữa nếu cần". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Phố Downing phủ nhận Chính phủ sẽ áp dụng quy tắc 3 mét mới ngay lập tức.

Các bộ trưởng đang xem xét kêu gọi tăng cường phòng dịch tại hạn chế về giãn cách xã hội tại siêu thị, giảm số lí do người dân được phép ra ngoài  và bắt buộc đeo khẩu trang tại địa điểm đông người ngoài trời.

Vào hôm qua, Thủ tướng cho biết "bây giờ là thời điểm cảnh giác tối đa" khi Anh quốc tiến gần đến đỉnh dịch.

Giáo sư Chris Whitty, Giám đốc Y tế England, cũng cảnh báo chúng ta chưa đạt đến đỉnh dịch và vài tuần tới là khoảng thời gian “tồi tệ nhất” với hệ thống y tế công NHS.

Tổng số ca tử vong từ đầu đại dịch của Anh quốc là 8,.960 người, trong khi số ca mắc đã lên tới 3,118,518.

Ông Johnson cho biết: “Tôi nghĩ những gì ông Chris Whitty đã nói vào sáng nay là hoàn toàn đúng. Đây là thời điểm rất nguy hiểm trong khi vắc-xin đang được cung cấp và Anh quốc đang tiêm chủng cho những người cần vắc-xin nhất”.

"Nỗi lo của tôi và ông Chris là đây là chúng ta trở nên tự tin và chủ quan quá mức. Khi nhìn vào tình trạng của NHS, chúng ta sẽ hiểu Anh quốc không được phép tự mãn”.

"Điều quan trọng hơn việc chúng tôi áp đặt các quy tắc mới là mọi người phải tuân theo hướng dẫn".

Viethome (Theo Metro)