Giải cứu 103 người di cư băng qua eo biển Manche giữa thời tiết lạnh giá

Lực lượng Biên phòng cho biết hơn 123 người đã bất chấp điều kiện thời tiết đóng băng để vượt qua eo biển Manche vào cuối tuần trước.

11immigrants

Nhiều người vẫn bất chấp vươt biển trong thời tiết giá lạnh

Sáu chiếc thuyền chở 103 người di cư đã bị chặn lại và đưa vào bến cảng ở Dover trong thời tiết sương mù dày đặc và nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng hôm thứ Bảy 9/1. Trong số những người di cư có cả phụ nữ và trẻ em. 29 người khác đã bị chính quyền Pháp chặn lại trên ba chiếc thuyền trước khi họ đến vùng biển Anh quốc. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cho biết hai chiếc thuyền chở 20 người cũng bị chặn lại vào hôm qua.

Vào thời điểm này trong năm, thời tiết xấu và nhiều điều kiện khác đã khiến các cuộc vượt biển trở nên rất nguy hiểm. Ảnh chụp của các phòng viên cho thấy nhiều người di cư phải quấn chăn, đeo khẩu trang và áo phao trong nhiệt độ lạnh buốt tại bến Dover. Chiều Chủ nhật 10/1, Bộ Nội vụ cho biết họ cũng đang giải quyết một sự cố khác.

Các số liệu cho thấy ít nhất 8,400 người di cư đã cố gắng vượt qua eo biển Manche vào năm ngoái, gấp nhiều lần so với khoảng 1,850 người vào năm 2019.

11immigrants1

Hơn 100 người di cư đã băn qua eo biển Anh hôm thứ Bảy vừa rồi

Theo báo cáo được công bố vào tháng 10, gần 300 người xin tị nạn, trong đó có 36 trẻ em, đã thiệt mạng khi cố vượt qua eo biển Manche trong vòng 20 năm qua. Một gia đình năm người đã chết đuối hồi tháng 10 năm 2020 khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi Dunkirk. Thi thể của Rasoul Iran-Nejad (35 tuổi), người Kurd-Iran, Shiva Mohammad Panahi (35 tuổi), Anita (9 tuổi) và Armin (6 tuổi), đã được tìm thấy sau vụ việc. Tuy nhiên, thi thể của bé Artin - 15 tháng tuổi, và hai nạn nhân là nam giới khác, hiện vẫn mất tích.

11immigrants2

Nhóm người di cư được đưa đến cảng Dover vào hôm qua

Chính phủ cho biết sẽ đánh giá từng trường hợp, trục xuất những người không có quyền ở lại và cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho các cá nhân thực sự “chạy trốn để bảo vệ bản thân". Bộ trưởng kiêm Thẩm phán Chris Philp nói: “Mọi người nên xin tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên họ đến được và không nên liều lĩnh vượt biên một cách nguy hiểm với các hình thức và phương tiện được cung cấp bất hợp pháp”.

“Chính phủ đang thực hiện các bước quan trọng để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp. Những nỗ lực này đã góp phần giảm 70% số lượt người băng qua eo biển Manche kể từ tháng 9 trong điều kiện thời tiết tốt, bằng cách can thiệp trực tiếp vào khu vực biển giáp nước Pháp”.

 “Nhờ vậy, chúng tôi có thể thay đổi cách thức vượt biển thông dụng – nguyên nhân của đợt gia tăng vượt biển bằng thuyền nhỏ trong năm 2018 và 2019”.

Viethome (Theo Metro)