Đại dịch khiến hơn 819,000 lao động mất lương

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Covid-19 đã khiến hơn 819,000 lao động không được trả lương, trong đó ngành dịch vụ chiếm một phần ba con số này.

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết thống kê, sử dụng liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan, bao gồm cả tháng 11- thời điểm England bước vào đợt phong tỏa toàn quốc thứ hai.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4.9% trong tháng 10 từ mức 4.8% của tháng 9 - thấp hơn mức dự đoán 5.1% của các chuyên gia kinh tế dự đoán. Tháng 10 là thời điểm Chính phủ đưa ra kế hoạch chi tiết cho chính sách trả lương cho người đang tạm nghỉ (furlough scheme). Theo đó, chính sách này đã được gia hạn đến cuối tháng 3 năm sau.

800k

Hơn 30,000 lao động ngành dịch vụ không được trả lương

ONS cho biết tốc độ cắt giảm nhân sự trong tháng 10 đã chậm lại nhưng vẫn đạt mức cao kỷ lục hàng quý mới là 370,000.

Ngành dịch vụ - quán rượu, nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ đêm - lập luận rằng họ xứng đáng được tăng cường hỗ trợ và thúc giục ông Rishi Sunak chuyển hơn 2 tỷ bảng Anh – khoản ưu đãi kinh doanh mà nhiều siêu thị đã trả lại, cho doanh nghiệp trong ngành đang gặp khó khăn.

Số liệu của ONS được công bố trong bối cảnh nhà tuyển dụng tiếp tục bị làm khó do các hạn chế phòng dịch cùng cùng với sự không chắc chắn về kết thúc của giai đoạn chuyển tiếp Brexit vào cuối năm nay. Hiện tiến trình đàm phán với EU để đảm bảo một hiệp định thương mại tự do nhằm tránh hạn chế thuế quan và hạn ngạch tuyển dụng mà người sử dụng lao động phải đối mặt đang tiếp tục diễn ra tại Brussels.

800k1

Số lao động trong biên chế qua các năm

Các nhà kinh tế đã cảnh báo Anh quốc có nguy cơ gặp phải suy thoái kép trong khi Ngân hàng Trung ương Anh ước tính tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh 7.75% vào quý II / 2021.

Thêm vào đó, số lượng người yêu cầu nhận trợ cấp, bao gồm những lao động có thu nhập và số giờ làm việc thấp cũng như thất nghiệp, đã tăng nhẹ lên 2.7 triệu vào tháng 11.

Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu tích cực. Mức tăng lương trung bình, không bao gồm thưởng, tăng nhẹ lên 2.8% hàng năm. Cũng có 547,000 vị trí đang tiến hành tuyển dụng ở Anh - tăng 110,000 so với quý trước.

Trưởng bộ phận thống kê kinh tế của ONS, Darren Morgan, cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi thấy các xu hướng gần đây không thay đổi, với thị trường lao động tiếp tục suy yếu”.

"Số liệu thuế hàng tháng cho thấy tháng 11 có ít hơn 800,000 lao động trong biên chế so với tháng 2,. Một phần ba trong số đó là nhân viên ngành dịch vụ”.

"Trong ba tháng tính đến tháng Mười, tỷ lệ việc làm vẫn giảm mạnh trong khi thất nghiệp gia tăng, nhưng số người không đi làm cũng như không tìm việc làm ít thay đổi".

Bộ trưởng Lao động, Mims Davies, nói: "2020 là một năm thực sự thách thức đối với nhiều gia đình nhưng với tin tức vắc-xin bắt đầu được tung ra và khả năng có nhiều việc làm hơn, chúng ta vẫn thấy được hy vọng trong năm 2021".

Bộ trưởng Tài chính của đảng lập Anneliese Dodds viết trên Twitter: "Số lượng nhân sự bị cắt giảm đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 370,000 trong ba tháng tính đến tháng Mười”.

"Còn rất ít thời gian trước khi kế hoạch trả lương cho người đang tạm nghỉ của ông Sunak tiến gần đến mép vực khi ông ấy đang cắt giảm và thay đổi các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Những quyết định vô trách nhiệm của ông Sunak đã khiến nhiều người mất việc”.

Viethome (Theo Sky News)