Thời tiết Anh quốc: Cảnh báo băng tuyết, nhiệt độ giảm xuống mức -10°C

Vương quốc Anh đang chuẩn bị cho đợt lạnh  vào tuần đầu tiên của tháng 12, đi kèm với cảnh báo băng và tuyết rơi.

Tuyết sẽ rơi trên phần lớn lãnh thổ Scotland và khu vực phía bắc của Anh, bao gồm Pennines và Yorkshire Moors và có thể gây gián đoạn giao thông.

Nhiệt độ đã giảm xuống -7°C (19°F) vào đêm thứ Tư 2/12 vừa rồi ở Aberdeenshire, miền đông Scotland. Người dân tại các vùng phía nam cũng bắt đầu cảm thấy cái lạnh mùa đông khi nhiệt độ giảm còn -1°C (30°F) ở phía tây nam London. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất dự kiến được ghi nhận ở phía tây Scotland vào đêm nay ngày 3/12 với -10°C (14°F).

ukweather123

Đợt lạnh sẽ kéo dài đến thứ Sáu

Met Office dự báo đợt lạnh ​​sẽ kéo dài đến thứ Sáu (4/12). Nhiệt độ tuần sau sẽ thấp hơn nhiệt độ trung bình hàng năm - thường rơi vào khoảng 7-9°C (45-48°F).

Nhà khí tượng Dan Suri cho biết: "Chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy khí hậu mùa đông rõ hơn trong tuần này khi nhiệt độ giảm và có nguy cơ sương giá, băng tuyết và mưa rào mùa đông”.

"Khả năng tuyết rơi phần lớn chỉ giới hạn ở nửa phía bắc Anh quốc - chủ yếu ở vùng cao của Scotland, Wales và miền bắc England”.

Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo băng tuyết tại các vùng của Scotland, kéo dài đến 12 giờ đêm nay.

Tình trạng thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn giao thông ở một số nơi. Để giải quyết vấn đề này, ông Douglas Cairns - Quản lý điều hành giao thông Scotland, cho biết lượng xe dọn tuyết kỷ lục đang sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa đông này.

Ông Cairns nói: “Cảnh báo thời tiết băng tuyết khắc nghiệt đầu tiên trong mùa đông luôn là lời nhắc kịp thời để mọi người kiểm tra xem mình đã sẵn sàng cho mùa rét hay chưa và thực hiện sự chuẩn bị phù hợp”.

Ông Dan Harris - phó giám đốc khí tượng, tiết lộ bất chấp khí hậu lạnh giá và bất ổn – có thể khiến sương mù đóng băng, thời tiết sẽ dần dần cải thiện.

Ông Harris nói: “Chúng tôi đang theo dõi các khu vực có khả năng xảy ra tuyết rơi - đặc biệt là phía trung và đông nam England cũng như vùng đồi núi ở miền bắc”.

"Từ bây giờ tới cuối tuần trời sẽ khá lạnh với mưa, mưa rào ở nhiều nơi cùng với sương giá qua đêm”.

"Tuy nhiên, không phải tất cả đều là u ám và lạnh lẽo, vì có khả năng thời tiết sẽ khô ráo sáng sủa cuối tuần này. Thậm chí chúng ta có thể có một chút nắng”.

Viethome (Theo Evening Standard)