Người vô gia cư ở Anh được cung cấp chỗ ở trong dịp Giáng sinh

Theo Sunday Times, trong bối cảnh đại dịch xảy ra, tổ chức từ thiện Crisis đã quyết định đưa những người vô gia cư dễ bị tổn thương ở London vào khách sạn, sắp xếp các cuộc tư vấn y tế và cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày.

nguoi vo gia cu o anh duoc cung cap cho o trong dip giang sinh 1

Cụ thể, 517 phòng tại 4 khách sạn ở thủ đô của Vương quốc Anh được dành cho những người vô gia cư.

Hàng năm kể từ những năm 1970, tổ chức từ thiện Crisis của Anh đã giúp đỡ hàng nghìn người vô gia cư vào dịp lễ Giáng sinh tại các địa điểm cộng đồng hoặc trung tâm hội nghị, nhưng điều này đã không thể khi đối mặt với đại dịch.

Tuy nhiên, The Times cho biết, tổ chức này đã tìm ra “lối thoát” bằng cách quyết định đưa những người vô gia cư vào khách sạn với ba bữa ăn mỗi ngày và được bác sĩ thăm khám trong hai tuần.

Ngoài ra, vào đêm Giáng sinh những người vô gia cư sẽ được xem chương trình biểu diễn của các ngôi sao như: ca sĩ Ellie Golding, nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Harry Potter, Imelda Staunton và nam diễn viên phim truyền hình “Game of Thrones” Jonathan Price.

Giám đốc điều hành Crisis Ian Richards cho biết, các nhà từ thiện không đồng ý với những điều kiện thấp hơn mức họ vẫn hỗ trợ người vô gia cư trước đó.

Theo các thông tin bổ sung, những người vô gia cư trải qua kỳ nghỉ tại các trung tâm lưu trú tạm thời sẽ nhận được bữa ăn Giáng sinh và gói thực phẩm từ tổ chức. Đồng thời, sẽ có một số dịch vụ hỗ trợ nhờ đó các tình nguyện viên có thể giữ liên lạc với những người vô gia cư để họ không cảm thấy bị cô lập.

Các số liệu mới nhất của Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền Địa phương (MHCLG) cho hay, ở Anh từ tháng 1 đến tháng 3/2020 có 36.690 hộ gia đình được xếp vào diện vô gia cư. Còn có 38.450 hộ khác có nguy cơ bị mất nhà cửa trong 56 ngày cùng thời gian đó.

Trước đó, vào tháng 3, 300 phòng khách sạn được cung cấp cho những người vô gia cư ở thủ đô nước Anh. Thị trưởng London Sadiq Khan hợp tác với Tập đoàn khách sạn liên lục địa (IHG) để đặt phòng với mức giá chiết khấu, trong 12 tuần tới.

Khi dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở Vương quốc Anh, những lo ngại được đặt ra về việc người vô gia cư sẽ đối phó với sự lây nhiễm như thế nào nếu họ mắc phải. Họ có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm các vấn đề về hô hấp, hơn so với người dân bình thường. Bên cạnh đó, người vô gia cư cũng ít có khả năng làm theo lời khuyên của Bộ Y tế Công cộng Anh về cách ly bản thân, cách xa xã hội và rửa tay.

Các phòng khách sạn sẽ cung cấp “sự bảo vệ quan trọng” giúp những người ngủ trên đường phố có thể sử dụng không gian để tự cách ly. Văn phòng thị trưởng cho biết thêm họ sẽ tiếp tục hỗ trợ một loạt đối tác bao gồm các quận của London và Bộ Nhà ở để xác định và giúp đỡ những người vô gia cư khác.