Wales: Tiếp tục thắt chặt phòng dịch

Thủ hiến Wales xác nhận khu vực này sẽ tiếp tục thắt chặt các hạn chế, chỉ ba tuần sau khi đợt phong tỏa “dập dịch” kết thúc.

Ông Drakeford cho biết số ca mắc Covid-19 tại Wales gần đây đã tăng mạnh. Thủ hiến cảnh báo nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, sẽ có tới 2,200 người phải nhập viện tính đến ngày 12 tháng 1, trong khi 1,600 bệnh nhân sẽ tử vong trong mùa đông năm nay.

Sau đợt phong tỏa “dập dịch” 17 ngày ở Wales, số ca lây nhiễm đã giảm. Tuy nhiên, tình hình đang dần trở nên tồi tệ khi những thành quả của đợt phỏng tỏa trước đang bị “bào mòn”. Thủ hiến cho biết số ca bệnh dưới 25 tuổi đã tăng mạnh.

newalesrestrictions

Các quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ thứ Sáu, ngày 4/12

Các biện pháp mới được hoàn thiện vào cuối tuần trước và được công bố vào chiều nay (30/11) cùng gói hỗ trợ tài chính “hào phóng nhất” cho lĩnh vực dịch vụ ở Anh quốc. Trong cuộc họp báo ở Cardiff, ông Drakeford thông báo: “Từ 6 giờ chiều thứ Sáu (4/12), công cuộc phòng dịch trên toàn xứ Wales sẽ được sửa đổi để đưa ra các hạn chế mới”.

“Quán rượu, quán bar, nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa trước 6 giờ tối và không được phép phục vụ rượu. Sau 6 giờ tối, họ chỉ có thể cung cấp các dịch vụ và hàng hóa mang đi”.

"Cũng kể từ 4/12, các địa điểm giải trí trong nhà, bao gồm rạp chiếu phim, sân chơi bowling, sòng bạc, sân trượt băng và khu vui chơi giải trí, phải đóng cửa."

Như vậy là cửa hàng bán đồ không thiết yếu, tiệm làm tóc, tiệm nails, địa điểm giải trí ngoài trời, phòng tập thể được phép mở cửa trong khi rạp chiếu phim, sân chơi bowling và các địa điểm giải trí trong nhà khác phải tạm dừng hoạt động cho đến ít nhất là Giáng sinh.

Các biện pháp khác, chẳng hạn giới hạn tụ tập trong nhà và ngoài trời, sẽ được giữ nguyên. Những quy định mới sẽ được chính thức xem xét trước ngày 17/12 và sau đó là ba tuần một lần.

Trong bài phát biểu của mình, ông Drakeford bày tỏ lòng “biết ơn” với những gì ngành dịch vụ đã làm và thừa nhận những hạn chế mới sẽ rất “khó khăn” khi được ban hành tại một trong những thời điểm bận rộn nhất của ngành.

“Để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những hạn chế này, chúng tôi sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính hào phóng nhất Vương quốc Anh”, ông Drakeford nói.

Khoản tiền bao gồm 180 triệu bảng – dành cho các cơ sở kinh doanh du lịch, giải trí và dịch vụ - cùng với các chương trình hỗ trợ khác đã có sẵn do Chính phủ Anh quốc thực hiện. Gói hỗ trợ, của Quỹ Phục hồi Kinh tế, sẽ cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện tham gia nhận được tới 100,000 bảng Anh, trong khi các doanh nghiệp lớn hơn có trụ sở tại Wales có thể nhận được tối đa 150,000 bảng Anh.

Ông Drakeford cũng bảo vệ quyết định phong tỏa “dập dịch” và cho biết giai đoạn đó đã “đem tới” mọi điều mà Wales cần - nhưng nhận định khu vực này đã có thể đưa ra các biện pháp hạn chế khắc nghiệt hơn.

Lý giải cho quyết định ngày hôm nay, ông Drakeford nói: "Các con số đã tăng nhanh hơn chúng tôi dự đoán".

Từ khi đợt phong tỏa toàn bộ trước kết thúc ngày 9/11 cho đến nay, quán rượu, quán bar và nhà hàng tại Wales đã được phép mở cửa, với lệnh giới nghiêm 10 giờ tối đối với việc bán rượu.

Viethome (Theo Metro)