Phong tỏa toàn quốc 2.0: Danh sách đầy đủ mọi việc bạn có thể và không thể làm

Boris Johnson đã thông báo nước Anh sẽ trở lại trạng thái đóng cửa từ nửa đêm thứ Năm (5/11) tuần sau.

Lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai trong năm nay được đưa ra trong bối cảnh Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS có thể không xử lý được số ca nhiễm Covid-ngày càng tăng. Theo ông Johnson, một loạt các quy tắc mới sẽ được áp dụng trên khắp nước Anh. Đây sẽ là khoảng thời gian chính phủ xiết chặt phòng dịch nhất kể từ đợt phong tỏa lần cuối vào tháng 5 vừa rồi.

Dự kiến thời gian phong tỏa dài một tháng cho đến ngày 2 tháng 12. Sau đó, Anh sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống phòng dịch 3 cấp.

Ông Johnson và nhóm chuyên gia cho biết phong tỏa toàn quốc là cách duy nhất để ngăn chặn vi- rút lây lan ngoài tầm kiểm soát và đảm bảo người dân có thể đón Giáng sinh cùng gia đình.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chính xác những gì bạn có thể và không thể làm trong thời gian phong tỏa lần hai.

Bạn có phải ở nhà không?

lockdown2.0ca

Alice Wilkinson, 8 tuổi, đang chạm khắc quả bí ngô halloween tại nhà khi đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ hai được công bố

Có, trừ khi người dân có lý do chính đáng để rời khỏi nhà. Trong bài phát biểu của mình, ông Boris Johnson lặp lại lời chỉ dẫn của mình hồi tháng 3 và nói thêm: "Bạn phải ở nhà". Tuy nhiên, việc rời khỏi nhà vẫn được phép trong một số trường hợp. Các lý do bao gồm:

  • Đi học
  • Đi làm nếu bạn không thể làm việc ở nhà
  • Tập thể dục – hiện không có giới hạn về địa điểm
  • Vì lý do y tế
  • Trong trường hợp bị thương hoặc tình huống có nguy cơ gây hại
  • Mua sắm nhu yếu phẩm
  • Chăm sóc những người dễ bị tổn thương
  • Tham gia hoạt động tình nguyện

Bạn có được phép gặp bạn bè và gia đình không?

Tiếp xúc giữa các hộ gia đình được coi là nguyên nhân chính dẫn đến việc lây truyền vi-rút và hoạt động xã hội sẽ bị hạn chế tối đa theo quy định mới.

Người dân không được phép tiếp xúc với người khác trong nhà của họ, trừ trường hợp chăm sóc chăm sóc trẻ em hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

Bạn cũng không được gặp gỡ người khác trong vườn riêng tại nhà của họ.

Ngoài ra, người dân được phép tập thể dục hoặc đến không gian công cộng với một người không cùng hộ gia đình hoặc người tiếp xúc thường xuyên nhằm hỗ trợ hoặc nhận hỗ trợ.

lockdown2.0ca1

Các hộ gia đình không được tiếp xúc cả trong nhà lẫn ngoài trời

Hướng dẫn của chính phủ cho biết các địa điểm công cộng bao gồm: công viên, bãi biển, vùng nông thôn, vườn công cộng (thu phí hoặc không thu phí), khu vui chơi tập trung.

Trẻ nhỏ có nên tiếp tục đi học không?

Giữ cho các trường học, cao đẳng và đại học mở cửa luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong suốt đại dịch.

Trong bài phát biểu của mình, ông Johnson tiếp tục nhấn mạnh ông muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục hoạt động, bất chấp một số ý kiến cho rằng học sinh lớp lớn nên tạm nghỉ học.

lockdown2.0ca2

Học sinh tại Huddersfield đi học trở lại hồi tháng 9

“Nhóm cố vấn cấp cao của chúng tôi vẫn khuyên rằng trường học là nơi tốt nhất cho trẻ em”, Thủ tướng nói, “Chúng ta không thể để loại vi-rút này tiếp tục làm tổn hại đến tương lai con em. Tôi kêu gọi các bậc phụ huynh tiếp tục đưa con đến trường, và tôi vô cùng biết ơn đội ngũ giáo viên trên khắp đất nước vì sự cống hiến của họ trong việc giữ cho các trường học mở cửa”.

Câu lạc bộ sau giờ học và câu lạc bộ thể thao tạm dừng hoạt động cho đến ngày 2 tháng 12.

Quán rượu và nhà hàng có phải đóng cửa không?

Tất cả cơ sở kinh doanh không thiết yếu bị buộc phải đóng cửa, bao gồm cả quán rượu và nhà hàng. Họ vẫn được phép bán đồ ăn mang đi và giao hàng, trừ rượu.

Các cửa hàng có phải đóng cửa không?

Cửa hàng không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động trong một tháng.

Trong đợt phong tỏa toàn quốc hồi thứ nhất, các cửa hàng thiết yếu bao gồm siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng thú cưng và ngân hàng.

Danh sách đầy đủ các cơ sở sẽ được phép mở cửa lần này vẫn chưa được Chính phủ công bố tuy nhiên dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi.

Ngoài ra, giống như tại Wales, cửa hàng được phép mở cửa có thể bị cấm bán những mặt hàng không thiết yếu.

lockdown2.0ca3

Tất cả cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa trong một tháng

Mua bán hàng online được phép hoạt động.

Bạn có thể đi du lịch không?

Việc di chuyển quốc tế sẽ bị cấm, ngoại trừ mục đích công việc. Chính phủ cũng khuyến cáo người dân hạn chế du lịch trong phạm vi Anh quốc.

Qua đêm ở khu vục khác bị cấm, ngoại trừ mục đích công việc. Những người đang đi nghỉ ở nước ngoài vẫn có thể trở về nước Anh.

Về vấn đề đi làm

Người dân được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể. Cơ quan công sở hoặc nơi làm việc chỉ nên mở cửa cho những người không thể làm việc tại nhà.

Ngành nghề sản xuất và xây dựng được phép tiếp tục hoạt động.

Bạn có thể gặp người tiếp xúc thường xuyên nhằm hỗ trợ, chăm sóc họ hoặc nhận hỗ trợ không?

Người lớn độc thân sống một mình vẫn có thể tiếp xúc riêng với một hộ gia đình khác nhằm hỗ trợ hoặc được hỗ trợ.

Trẻ em vẫn có thể di chuyển giữa đến những nhà khác nhau nếu phụ huynh không sống cùng nhau.

Các hộ gia đình tiếp xúc thường xuyên trong mối quan hệ hỗ trợ vẫn có thể đến thăm nhau, ở lại qua đêm và cùng nhau tham quan các địa điểm công cộng ngoài trời.

Những ai cần ở yên trong nhà?

Những người dễ bị tổn thương về sức khỏe hoặc trên 60 tuổi được yêu cầu phải đặc biệt cẩn thận. Họ nên cố gắng hơn nữa để tuân thủ quy định và giảm thiểu tiếp xúc với người khác.

Các cá nhân nhận được thông báo chính thức trong lần phong tỏa trước rằng họ nên che chắn bản thân, không ra ngoài làm việc sẽ được khuyến cáo ở nhà và không đi làm.

Tuy nhiên, một số yêu cầu về việc che chắn bản thân được đưa ra vào đợt phong tỏa tháng 3 và tháng 4, trong đó yêu cầu người dân không được rời khỏi nhà trong mọi trường hợp, sẽ không được áp dụng.

lockdown2.0ca5

Nhóm người dễ bị tổn thương đang được yêu cầu giảm thiểu tiếp xúc với người khác

Người thuộc nhóm cực kỳ dễ bị tổn thương sức khỏe được khuyên làm việc tại nhà. Nếu không thể làm việc tại nhà, các nhân đó sẽ đủ điều kiện nhận Trợ cấp ốm đau theo luật định hoặc Trợ cấp Hỗ trợ Việc làm.

Các quy tắc khác

Phòng tập thể dục, địa điểm giải trí và thư giãn đều phải đóng cửa. Tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, tiệm nails, tiệm xăm và tất cả các dịch vụ làm đẹp khác cũng tạm dừng hoạt động.

Hoạt động ở địa điểm tôn giáo và thờ tự bị cấm nhưng người dân được phép cầu nguyện riêng. Tang lễ giới hạn tối đa 30 người. Tuy nhiên, chỉ thành viên thân thiết trong gia đình mới được tham dự.

Đám cưới và các sự kiện tương tự chỉ được phép tổ chức trong "trường hợp ngoại lệ".

Các sân chơi sẽ vẫn mở cửa. Tòa án tiếp tục hoạt động. Thể thao chuyên nghiệp, bao gồm Premier League, vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng tất cả hoạt động thể thao cấp độ nghiệp dư đều bị cấm.

Viethome (Theo Metro)