11,000 cửa hàng phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa

Việc phòng dịch khiến nhiều cửa hàng trên các con phố thương mại phải tạm dừng hoạt động. Số lượng các cửa hàng đóng cửa trong nửa đầu năm 2020 cũng đạt mức kỷ lục.

Từ tháng Giêng đến tháng Tám, hơn 11.000 cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động do người dân dần chuyển sang mua sắm trực tuyến trong thời kỳ đại dịch. Sau đó, chỉ khoảng 5,000 cửa hàng tiếp tục hoạt động trong khi 6,001 phải đóng cửa vĩnh viễn. Theo Công ty Dữ liệu Địa phương và Công ty Kế toán PwC, con số này gần như gấp đôi số liệu của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán thực tế còn tồi tệ hơn do họ không thể bao gồm các cửa hàng có nguy cơ đi đến quyết định đóng cửa vĩnh viễn sau thời gian tạm dừng hoạt động.

Trung bình cứ mỗi ngày có 60 cửa hàng trên các con phố thương mại và trung tâm mua ở Anh, Scotland và xứ Wales đóng cửa trong khi chỉ có 28 cơ sở mở cửa.

11kcuahang

Số lượng cửa hàng phải đóng cửa do đại dịch đã vượt mức kỷ lục

Tuy nhiên, người đứng đầu lĩnh vực thị trường tiêu dùng của PwC, Lisa Hooker, cho biết lệnh phong tỏa chỉ đơn thuần thúc đẩy xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến vốn đang  diễn ra trước đại dịch và dẫn đến cuộc khủng hoảng trên các con phố mua sắm khi lượng khách hàng ngày càng giảm.

“Chúng tôi biết đại dịch sẽ tiếp tục tác động đến cách chúng ta làm việc, nghỉ ngơi và vui chơi; tuy nhiên, khi nói về mua sắm, điều này không phải là mới xảy ra”, bà Lisa nói, “Những gì chúng tôi đã và đang thấy là sự gia tăng thay đổi về hành vi mua sắm cùng với thử thách các hạn chế phòng dịch gây ra”.

Theo bà Lisa, người tiêu dùng đang chuyển sang mua sắm trực tuyến hoặc thay đổi ưu tiên mua hàng, và “Covid-19 đã tạo ra lực đẩy trong những xu hướng cơ bản này”.

Số lượng cửa hàng đóng cửa tăng đều đặn trong khoảng 4 năm khi 6,453 cơ sở dừng kinh doanh vào năm 2017 và ít nhất 1,000 cửa hàng đóng cửa mỗi năm kể từ đó.

Nhưng các nhà bán lẻ và siêu thị giá rẻ đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong 5 năm qua, trong khi ngành giải trí vẫn “bền bỉ” và nhu cầu mua đồ mang đi và các quán cà phê tăng mạnh.

11kcuahang1

Các chuyên gia cho biết đại dịch đã đẩy nhanh xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến

Dữ liệu của PwC cũng dự đoán các cửa hàng thương mại địa phương, của hàng bán đồ xây dựng và thợ khóa, cơ sở dịch vụ như ngân hàng và bưu điện sẽ di chuyển ra khỏi phố thương mại.

Lucy Stainton, thuộc Công ty Dữ liệu Địa phương, cho biết: “Trong bất kỳ sự bất ổn kinh tế nào cũng tồn tại cơ hội cho các nhà bán lẻ có khả năng vượt qua giông bão, do người dân tăng cường hoạt động và chi tiêu ở các trung tâm địa phương và thay đổi thói quen tiêu dùng”

Theo bà Lucy, “các nhà bán lẻ nhanh nhẹn có khả năng đổi mới và thích ứng nhanh chóng, chẳng hạn như Pret ra mắt dịch vụ đăng ký mua cà phê dài hạn hoặc nhà bán lẻ xe đạp điện tử Pure Electric đã mở 13 cửa hàng trong năm nay, sẽ là những đơn vị có khả năng phục hồi cao nhất trong cuối năm nay”.

Viethome (Theo Metro)