Wales đóng cửa biên giới với những người từ các điểm nóng Covid-19 của Anh

Thủ hiến Mark Drakeford thông báo những người sống tại các điểm nóng Covid-19 ở Anh sẽ bị cấm đến xứ Wales.

walesdongbien

Quyết định sẽ có hiệu lực từ 6 giờ tối hôm nay

Trước đó, ông Mark đã có cuộc bàn luận với Thủ tướng Boris Johnson về việc liệu các vùng của nước Anh có nên áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay không.

Theo đó, ông Drakeford cáo buộc Thủ tướng đã bỏ qua hai lá thư yêu cầu biện pháp này được áp dụng trên toàn Anh quốc. Thủ hiến nhấn mạnh chúng ta cần "ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong xứ Wales và các khu vực khác của Vương quốc Anh".

Các hạn chế mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào 6 giờ chiều hôm nay(16/10) và được áp dụng cho người sống ở khu vực có mức độ cảnh báo Cấp 2 và 3 ở Anh cũng như những nơi có nguy cơ cao ở Scotland và Bắc Ireland.

Quyết định này được bà Nicola Sturgeon – thủ hiến của Scotland ủng hộ. Tuy nhiên, số 10 Downing từ chối và khẳng định họ đã có “hướng dẫn rất rõ ràng” rằng người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất nên tránh di chuyển khi không cần thiết.

Thủ hiến xứ Wales giải thích biện pháp này cần được thực hiện để đảm bảo tính công bằng.

“Bằng chứng từ các chuyên gia y tế công cộng cho thấy vi-rút đang di chuyển từ phía đông sang phía tây trên khắp Vương quốc Anh cũng như xứ Wales”, ông Drakeford nói, “Theo quy luật thông thường, Covid-19 đang tập trung ở vùng đô thị và sau đó lan ra các khu vực thưa dân hơn do việc di chuyển của người dân.”

Ông Adam Price của Đảng Plaid Cymru, người đã kêu gọi Chính phủ Wales cần hành động quyết liệt hơn, đã tweet: “Cuối cùng việc này cũng xảy ra!”.

Tuy nhiên, động thái của Chính phủ ông Drakeford đã bị chỉ trích bởi phát ngôn viên y tế của đảng Bảo thủ xứ Wales, Andrew RT Davies. Ông Davies cáo buộc Chính phủ Wale bị “ám ảnh không lành mạnh” với việc “cấm người Anh”.

Nicola Sturgeon cho biết bà sẽ viết thư cho thủ tướng để tìm kiếm các cuộc đàm phán khẩn cấp về các hạn chế đi lại trên toàn Vương quốc Anh để đi đến một "thỏa thuận hợp lý" giữa bốn vùng.

Viethome (Theo Metro)