Wales đang “lập kế hoạch chi tiết” cho đợt phong tỏa thứ hai

Thủ hiến xứ Wales đã cho biết chính phủ của ông đang "lập kế hoạch chi tiết" cho đợt phong tỏa toàn quốc lần ngắn hạn có thể xảy ra trong tương lai.

wales2ndlockdown

Ông Drakeford cho rằng việc ông Johnson bác bỏ đề xuất phong tỏa quốc gia lần thứ hai là không "hợp lý" 

Trong cuộc phỏng vấn với Kay Burley, ông Mark Drakeford nói việc này có thể là "cách hiệu quả nhất để ngăn chặn vi-rút".

"Chúng tôi muốn hành động ngay bây giờ để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra và tạo ra  cơ hội tốt hơn để vượt qua phần còn lại của mùa thu và mùa đông", Thủ hiến nói, "Nếu ‘ngắt mạch’ toàn bộ xứ Wales là biện pháp thích hợp, chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi đang tích cực thảo luận và chuẩn bị kế hoạch chi tiết”.

Ông Drakeford cho biết chính phủ sẽ xem xét các số liệu Covid-19 ở Wales đến hết tuần này trước khi đưa ra các quyết định kế tiếp. Việc này sẽ được quyết định trong quốc họp khẩn cấp của đại diện bốn trong ủy ban COBRA để "cùng nhau thảo luận".

Ngoài ra, ông Drakeford nhận định ông Boris Johnson “không hợp lý” khi bác bỏ khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ hai.

 “Họ nên ngồi lại với mọi người, xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và sau đó đưa ra quyết định đúng đắn”, thủ hiến xứ Wales nói.

Lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer đang yêu cầu Boris Johnson đặt nước Anh vào tình trạng "ngắt mạch" từ hai đến ba tuần, trùng với nửa nhiệm kỳ của tháng 10 - ý kiến nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Tự do.

Trong khi đó, Bắc Ireland sẽ trở thành khu vực đầu tiên của Vương quốc Anh thực hiện phong tỏa toàn bộ, kéo dài 4 tuần và có hiệu lực vào thứ Sáu (16/10).

Tuy nhiên, bà Therese Coffey, Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu bác bỏ viễn cảnh “đóng cửa” toàn bộ đất nước lần thứ hai.

Khi được hỏi liệu nước Anh có cuộc phong tỏa trong hai tuần tới hay không, bà Coffey nói: "Tôi không tin việc này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, như tôi đã nói, thủ tướng là người đưa ra quyết định cuối cùng ".

Ông Drakeford cũng cho rằng việc yêu cầu chính phủ Anh hạn chế người dân từ các khu vực có tỉ lệ nhiễm Covid-19 cao đi đến những nơi có tỷ lệ nhiễm vi-rút thấp hơn "không phải là vấn đề biên giới".

Ngay tại Wales, người dân ở các khu vực bị phong tỏa không được phép đi đến các vùng khác mà không có lý do hợp lý.

"Đây là chính sách đơn giản, dễ hiểu, thiết thực nhằm ngăn chặn vi-rút lây lan. Tôi  khá bối rối khi thủ tướng tiếp tục phản đối ý tưởng này", ông nói, "Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là sự công bằng, vì những người ở các khu vực có mật độ vi-rút cao ngoài Wales có thể làm những điều mà những người ở Wales sống trong hoàn cảnh tương tự bị cấm”.

Viethome (Theo Sky News)