Anh đặt niềm tin vào Joe Biden: Có nhớ bài học Clinton?

 Việc các bộ trưởng Anh được lệnh phải kết thân với nhóm thân cận của Joe Biden cho thấy Anh không tin vào cơ hội thắng cử của ông Donald Trump.

Các bộ trưởng của chính phủ Anh được yêu cầu tìm cách làm việc với nhóm cố vấn thân cận của ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ là ông Joe Biden, vì họ cho rằng, ông Trump sẽ thất cử và nếu đối thủ của ông thắng, London lo ngại sẽ bị "cho ra rìa", The Times viết.

Theo đánh giá của giới truyền thông về kết quả bầu cử ở Hoa Kỳ, cơ hội chiến thắng của ông Biden là rất cao. Theo các cuộc thăm dò dư luận và mô hình tính toán của máy tính, ông này có 70% cơ hội chiến thắng. Một số cuộc thăm dò cũng cho thấy ứng viên của đảng Dân chủ có tới 85% khả năng về đích.

Và mặc dù về tuyên bố chính thức thì các nhà chức trách Anh quyết định không đứng về phía nào, tuy nhiên Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi điện cho Trump một tuần trước và chúc ông thành công trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo nói ngược lại rằng, London không còn coi Trump là một nhà lãnh đạo Mỹ trong tương lai.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gần đây đã có chuyến thăm đến Hoa Kỳ, tại đây ông đã gặp Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi, cũng như các cộng sự nổi bật khác của Biden. Tuy nhiên, các trợ lý trực tiếp của Biden đã hạn chế mọi liên lạc với các đại diện nước ngoài vì sau cuộc bầu cử lần trước, chính ông Trump đã bị cáo buộc thông đồng với Nga.

Mặc dù chính giới Anh đặt niềm tin vào Biden, nhưng bản thân ông này thì lại khá lạnh lùng với Vương quốc Anh.

donald trump joe biden boris johnson hillary clinton 132055134

Tờ The Times nhận định, bản thân Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ rất vui với chiến thắng của ông Trump, vì người đứng đầu chính phủ Anh đã từng cho biết rằng, ông cảm thấy giữa mình và ông Trump “có gì đó rất gần gũi”. Tuy nhiên, các trợ lý của ông Johnson đã chỉ ra rằng, việc so sánh hai người chỉ làm chính Johnson bị tổn thương.Thực tế là vào năm 2016, Johnson đã chỉ trích đảng Dân chủ của ông Barak Obama vì “không hiểu nguyện vọng của người Anh”. Vì vậy, theo ý kiến ​​của các nhà ngoại giao Anh, ông Biden thà ký một thỏa thuận với Liên minh châu Âu hơn là với Anh.

Được biết, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2016 giới chính trị và giới truyền thông Mỹ và các nước đồng minh đều rất tin tưởng vào chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton (cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Barak Obama) trước ông Donald Trump.

Tuy nhiên, cuối cùng ông Donald Trump mới là người bước vào Nhà Trắng.

Do đó, giới truyền thông lần này có vẻ thận trọng hơn khi nhận định về kết cục của cuộc bầu cử và giới chính khách các nước cũng dè dặt hơn về những hoạt động “vận động hành lang” trước thềm bầu cử vì không chắc là ai sẽ chiến thắng, đồng thời cũng để đề phòng trường hợp giống như Nga.