Tổ chức tiệc cưới cho 70 người, một nhà hàng bị đóng cửa

Một nhà hàng ở Longsight bị buộc đóng cửa ít nhất bảy ngày sau khi cảnh sát phát hiện 70 người đang tham dự tiệc cưới ở đây. Chủ bữa tiệc cũng bị phạt 10.000 bảng – mức phạt tối đa theo các quy định mới.

sanam

Sanam đã bị đóng cửa trong ít nhất 1 tuần

Vào lúc 6 giờ 55 phút chiều thứ 5 (24/9), sở cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về một cuộc tụ tập lớn tại nhà hàng Sannam, đường Stockport.

Theo quy định hiện tại, một đám cưới chỉ được phép có tối đa 15 người tham dự.

Cảnh sát nói rằng họ đã yêu cầu người tổ chức tạm dừng bữa tiệc, tuy nhiên đã bị “phớt lờ”. Các khách mời cũng từ chối ra về.

Lệnh tạm đóng cửa nhà hàng đã được phê duyệt. Điều này có nghĩa là Sanam sẽ dừng hoạt động trong ít nhất 7 ngày cho đến khi có các thông báo kế tiếp.

Chris Hill, sĩ quan cao cấp của sở cảnh sát Manchester cho biết hành vi “coi thường sức khỏe cộng đồng trắng trợn” của những người tham dự, chủ bữa tiệc và cả nhà hàng là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi buộc phải đưa ra hình phạt tối đa”, ông Hill nói.

Viên sĩ quan  khẳng định “lực lượng chức năng sẽ không khoan nhượng với việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương”.

"Tôi hy vọng sự kiện vừa rồi là thông điệp rõ ràng cho tất cả mọi người”, ông Hill nói, “Chúng tôi sẽ có những động thái cần thiết ngay khi nhận được tin báo về những vụ phá luật”.

Ông Hill cũng dành lời cảm ơn đến “phần lớn người dân đã chung tay cố gắng trong công cuộc chống dịch”  trong “quãng thời gian đầy thách thức này”.

"Chúng tôi sẽ có hành động phù hợp trong quyền hạn của mình nhằm ngăn chặn phần thiểu số những người không có ý thức cộng đồng”, ông Hill kết luận.

sanam1

Thông báo đóng cửa để tân trang bên ngoài Sanam

 

Longsight và vùng lân cận North Levenshulme hiện có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất Manchester.

Trong bảy ngày tính đến ngày 16 tháng 9, Longsight đã phát hiện 40 ca mắc Covid-19 mới – tăng 2.5 lần so với số liệu của tuần trước.

Rabnawaz Akbar, thành viên của Hội đồng Thành phố Manchester, cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã hiểu khó khăn các cơ sở kinh doanh gặp phải do các hạn chế mới và luôn làm việc với họ để đảm bảo luật pháp được chấp hành đầy đủ.  

"Tuy nhiên, trong trường hợp này chúng tôi buộc phải ‘mạnh tay’. Việc đông người tụ tập như trong sự việc vừa rồi ‘phớt lờ’ tất cả thông điệp về sức khỏe cộng đồng được đưa ra trong hơn sáu tháng vừa qua. Đáng lo ngại hơn là chủ nhà hàng đã cho phép sự kiện liều lĩnh này diễn ra”, ông Akbar nói.

Ông Akbar khẳng định “hội đồng thành phố hoàn toàn ủng hộ hành động của sở cảnh sát Manchester”.

“Hội đồng thành phố sẽ có những biện pháp của riêng mình nhằm ngăn chặn việc này tái diễn”, ông Akbar nói.

Viethome (Theo Manchester Evening)