Coronavirus: Pháo hoa đêm giao thừa ở London bị hủy do đại dịch

Thị trưởng London nói rằng "chúng tôi không đủ khả năng" để mọi người tụ tập để xem các màn hình chào đón năm 2021.

Sadiq Khan cho biết màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở London sẽ không diễn ra do đại dịch coronavirus.

Thị trưởng thành phố cho biết sự kiện thường niên sẽ không diễn ra trong năm nay bởi vì "đơn giản là chúng tôi không đủ khả năng" để mọi người tụ tập như bình thường.

Phát biểu trên Đài phát thanh LBC, ông Khan nói: “Tôi có thể nói với các bạn rằng năm nay sẽ không có pháo hoa đêm giao thừa như những năm trước.

"Đơn giản là chúng tôi không đủ khả năng để có số lượng người tụ tập vào đêm giao thừa."

skynews london fireworks 5100184

Thị trưởng nói thêm: "Những gì chúng tôi đang làm là làm điều gì đó mà mọi người có thể tận hưởng sự thoải mái và an toàn trong phòng khách của họ trên TV."

Ông Khan nói rằng chi tiết chính xác về những gì sẽ xảy ra vào ngày 31 tháng 12 vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông nói: "Ngay sau khi chúng tôi tìm cách chạm đến điều đó, tôi sẽ cho người dân London và mọi người trên khắp đất nước biết.

"Chúng tôi không thể để mất vị trí đó vì đêm giao thừa là một cơ hội thực sự tuyệt vời cho phần còn lại của thế giới để xem thành phố của chúng tôi tuyệt vời như thế nào.

"Đặc biệt trong thời kỳ suy thoái, chúng tôi cần tiếp tục đầu tư vào thành phố của chúng tôi và những người đến London."

Hơn 100.000 vé được cho là đã được bán cho buổi trưng bày năm ngoái - và nhiều người đã xếp hàng dài trên các đường phố của thủ đô để xem.

Thị trưởng cho biết sẽ không có màn hình nào ở London để ngăn mọi người lại gần nhau.

Ông Khan nói: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra trong thị trấn.

"Vì vậy, điều quan trọng cần tránh sẽ là một lý do để mọi người đến thị trấn."