Việc sử dụng rượu của người mẹ có thể sớm được hiển thị trong hồ sơ bệnh án của trẻ, gây ra lo ngại về quyền riêng tư

Hồ sơ sẽ cho thấy nếu một người mẹ thậm chí chỉ uống một ly rượu vào thời điểm mà họ có thể không nhận ra mình đang mang thai.

Việc uống rượu của một phụ nữ mang thai có thể sớm được đề cập trong hồ sơ bệnh án của con họ - gây ra những lo ngại về quyền riêng tư đáng kể.

Hồ sơ sẽ cho thấy nếu một người mẹ thậm chí chỉ uống một ly rượu trong tuần đầu tiên của thai kỳ, thời điểm mà họ có thể không nhận ra rằng họ đang mong đợi một đứa trẻ.

skynews pregnancy pregnant woman 4988070

Các biện pháp này đã được áp dụng ở Scotland - nhưng Viện Quốc gia về Y tế và Chăm sóc Xuất sắc (NICE) hiện đang tìm hiểu xem liệu Anh và xứ Wales có nên làm theo hay không.

Người ta hy vọng rằng chính sách này sẽ giúp xác định trẻ em có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ rượu ở thai nhi, có thể gây ra các vấn đề về thể chất và hành vi.

Nhưng Dịch vụ Tư vấn Mang thai của Anh cho biết động thái này sẽ vi phạm các quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU - và tuyên bố "không có nghiên cứu thuyết phục nào cho thấy tác hại của việc uống rượu ở mức độ thấp hơn".

Quảng cáo

Clare Murphy, phát ngôn viên của tổ chức từ thiện cho biết: “Phụ nữ không mất quyền được bảo mật y tế đơn giản vì họ đang mang thai.

"Hầu hết phụ nữ cho biết họ uống rất ít rượu trong thai kỳ, nếu có, ngay cả khi họ có thể đã uống trước khi kết quả thử thai dương tính."