Priti Patel cảnh báo các gia đình có thể vi phạm pháp luật nếu họ 'dừng lại để trò chuyện trên đường phố'

Dừng lại để trò chuyện là 'hoàn toàn hòa nhập', Bộ trưởng Nội vụ nói. Bộ trưởng Nội vụ đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với các gia đình ra ngoài đi dạo, khi bà thúc đẩy cách tiếp cận cứng rắn đối với các giới hạn tụ tập xã hội mới.

ouBRXPoz 400x400

Priti Patel gợi ý rằng các nhóm dừng lại để trò chuyện vô tội vạ sẽ vi phạm pháp luật nếu họ làm như vậy trong nhóm hơn sáu người.

“ Quy tắc sáu ” mới của Chính phủ có hiệu lực vào thứ Hai đã khiến bất kỳ ai “hòa nhập” với hơn năm người khác khi giao tiếp xã hội là bất hợp pháp.

Khi được hỏi liệu hai gia đình bốn người va vào nhau trên đường đến công viên có phải là “hòa nhập” hay không, bà Patel nói với chương trình Today của BBC Radio 4: “Nó đang hòa vào nhau.

"Tôi nghĩ nó hoàn toàn hòa nhập."

Trước đó, Bộ trưởng Nội các thừa nhận bà sẽ sẵn sàng gọi cảnh sát đến những người hàng xóm của mình nếu bà phát hiện họ đưa ra các lệnh cấm.

“Nếu tôi nhìn thấy điều gì đó mà tôi cho là không phù hợp, thì thật lòng mà nói, tôi sẽ gọi cảnh sát một cách hiệu quả,” cô nói với Sky News.

“Đó không phải là chuyện gây hấn với hàng xóm, tôi nghĩ tất cả là do chúng ta tự chịu trách nhiệm cá nhân. Nếu có một bữa tiệc lớn diễn ra, việc gọi cảnh sát là đúng đắn ”.

Cuộc trấn áp diễn ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu hụt xét nghiệm, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất .

Nhưng bà Patel nhấn mạnh rằng các xét nghiệm đã có sẵn cho người dân trong khu vực địa phương của họ, và Y tế Công cộng Anh đang bổ sung năng lực hàng ngày.

"Phần lớn các bài kiểm tra có sẵn trong bán kính 10 dặm (16 km)", cô nói với BBC Breakfast.

“Đối với tôi, có vẻ như sẽ có những trường hợp cực đoan khi mọi người không thể đến các địa điểm kiểm tra trong bán kính đó nhưng điều đó không có nghĩa là Y tế Công cộng Anh không làm việc cả ngày lẫn đêm để nâng cao năng lực,” cô nói thêm.

“Có sẵn các thử nghiệm, đặc biệt là ở các khu vực khóa địa phương, bản thân tôi đã thấy điều này, tôi đã thấy các đội đang làm việc này.”