Người dân Anh “tranh thủ” đi chơi trước khi lệnh cấm mới có hiệu lực

Quán rượu và quán bar trên khắp nước Anh đã có cuối tuần bận rộn khi người dân “tranh thủ” đi chơi trước khi quy định chống dịch mới bắt đầu được áp dụng.

Từ thứ Hai (14/9), ngoại trừ khu vực trường học, nơi làm việc và một số trường hợp đặc biệt khác, người dân trên toàn Anh quốc không được phép tụ tập quá 6 người. Vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 100 bảng.

PRI 164330523

Hàng trăm người tận hưởng một đêm thứ sáu trong các quán rượu và quán bar ở Guildhall Walk, Portsmouth

Trước đó, chính quyền đã khuyến cáo mọi người không nên “tranh thủ” tiệc tùng vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh lại rất nhộn nhịp và đông vui khi người dân tụ tập vui chơi bất chấp các quy tắc giãn cách xã hội.

Tại Manchester, 30 người đã cùng nhau tham dự một bữa tiệc trong nhà. Cuộc tụ tập đã bị giải tán bởi sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Lệnh phong tỏa ở Manchester có hiệu lực từ 30 tháng 7 và đến nay vẫn chưa được dỡ bỏ.

PRI 164311104 e1599899559525

Người dân tụ tập tại một vườn bia ở Manchester

Phía cảnh sát bày tỏ lo ngại việc nhiều người say xỉn vào cuối tuần này có thể gây áp lực lên dịch vụ cứu hộ vốn đang chịu nhiều áp lực.

PRI 164348780

Đường phố Soho nhộn nhịp không kém

John Apter, chủ tịch toàn quốc của Liên đoàn Cảnh sát Anh và xứ Wales, kêu gọi mọi người không nên “tiệc tùng cuối tuần này”.

“Một số người chắc chắn sẽ lợi dụng tình hình hiện tại và ‘tranh thủ’ tiệc tùng lần cuối trước khi các hạn chế mới được áp dụng vào thứ Hai tới”. ông Apter nói, “Vào lúc này, rượu và thời tiết ấm áp không phải là sự kết hợp tốt nhất”.

Ông Apter cũng cho rằng “lợi dụng tình hình hiện tại để ‘ăn chơi’ là vô cùng thiếu trách nhiệm và gây ra áp lực lên cả cảnh sát, lực lượng cứu thương và Dịch vụ Y tế Quốc gia”.

"Chúng ta đang phải đương đầu với một loại vi-rút chết người. Ở Anh quốc, số ca nhiễm đang tăng mạnh. Lực lượng chấp pháp đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ thực hiện những biện pháp răn đe mà họ cảm thấy phù hợp và sẽ không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào”, viên sĩ quan nhấn mạnh.

PRI 164348331 e1599899938137 1

Đường phố tại Birmingham cũng rất "đông vui"

Đại diện cảnh sát cấp cao ở West Yorkshire cũng bày tỏ lo ngại rằng cuộc vui chơi bất hợp pháp đang trở nên “mất kiểm soát” - mặc dù những người tổ chức có thể bị phạt tới 10,000 bảng Anh.

Vào thứ 6 (11/9) vừa rồi, Anh quốc ghi nhận 3,539 ca mắc Covid-19 mới – con số cao nhất kể từ giữa tháng 5. Tỷ lệ lây nhiễm R vượt mức 1.0 lần đầu tiên kể từ tháng 3. Điều này có nghĩa là vi-rút đang lây lan mạnh.

Khu vực phía Bắc và Midlands của Anh là nơi phát hiện nhiều ca mắc mới nhất.

Chính quyền Birmingham, Sandwell và Solihull ra lệnh phong tỏa địa phương vào thứ Sáu (11/9). Bắt đầu từ thứ Ba (15/9), người dân tại những vùng trên cũng không được phép tiếp xúc với hàng xóm.

Thêm tám “điểm nóng” về vi-rút có nguy cơ bị phong tỏa sau khi được thêm vào danh sách theo dõi của chính phủ.

Newcastle, Sunderland, South Tyneside và Gateshead đều đã nhận định là 'khu vực cần được tăng cường hỗ trợ” cùng với Leeds, nơi trước đây đã nằm trong danh sách “khu vực đáng lo ngại”.

Trong khi đó, Hartlepool, Sheffield, Hertsmere và Merseyside được đánh giá là “khu vực đáng lo ngại”.

Viethome (Theo Sky News)