JP Morgan đưa một nửa nhân viên trở lại văn phòng

JP Morgan đưa một nửa nhân viên trở lại văn phòng

jomorgan2801a


Gã khổng lồ tài chính Wall Street đang tăng tỷ lệ đầu tư vào các ngân hàng ở London lên đến 50% lần đầu tiên kể từ lệnh phong tỏa.

Tờ Standard cho biết hàng nghìn chủ ngân hàng, giao dịch viên và nhà phân tích tại JP Morgan sẽ chuyển đến trụ sở chính của ngân hàng Canary Wharf trên cơ sở "một tuần làm, một tuần nghỉ" kể từ hôm nay.

Trong khi đó, trước đây chỉ có khoảng 25% nhóm này phải làm việc hàng ngày.

Động thái này được coi là biểu tượng trong nỗ lực thúc đẩy ngành dịch vụ tài chính của London để đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc và hỗ trợ nền kinh tế ở trung tâm thủ đô.

Tuy nhiên, toàn bộ lực lượng lao động tại London của JP Morgan là 12.000 người - bao gồm cả nhân viên văn phòng và nhân viên làm tại nhà - 65% trong số đó vẫn tiếp tục “làm việc tại nhà” mặc dù con số trở lại công sở đang tăng đều đặn.

Các ông chủ của JP Morgan hy vọng sẽ có khoảng 50% tổng số nhân viên ở London quay lại làm việc trong các tòa nhà vào dịp Giáng sinh mặc dù sẽ không ai bị ép buộc. 50% là mức tối đa được phép làm việc tại văn phòng theo quy định về khoảng cách an toàn xã hội.

Mặt khác, công ty cũng đã thiết lập các hàng rào ở sảnh bên ngoài thang máy của tòa nhà Bank Street để đảm bảo an toàn. Giao dịch viên là những người đầu tiên quay trở lại làm việc.

Vào lúc cao điểm trong thời gian phong tỏa hồi tháng 4, chỉ có- 20% nhân viên giao dịch vẫn làm việc. Số nhân viên này được sắp xếp chỗ làm việc trong cả tòa nhà để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm của virus. Bên cạnh đó, Hệ thống tàu hỏa ở London cũng giới thiệu một lịch trình mới cho hành khách với khoảng 95% mức độ dịch vụ so với trước đại dịch.

Mặt khác, mạng lưới đường sắt chính ở Đông Nam - chuyên điều hành các dịch vụ từ Kent và Sussex - đang cung cấp thêm 900 toa xe để phục vụ việc đi lại của người dân trong ngày, khôi phục thời gian biểu làm việc 98% so với bình thường.

Tuy nhiên, các hệ thống toa xe không được chứa vượt quá 50% hành khách so với trước đây để đảm bảo khoảng cách an toàn xã hội.

Người phát ngôn Robert Nisbet cho biết: "Người dân có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển bằng tàu hỏa".


Viethome (Theo Evening Standard)