Trả lương cho người đang tạm nghỉ: Sai phạm lên đến 3,5 tỷ bảng

Jim Harra, giám đốc điều hành của Cục thuế và Hải quan (HMRC), cho biết 5 đến 10% số tiền chính sách có thể đã được gửi đến những người không đủ điều kiện nhận tiền.

Cho đến nay, Chính phủ đã chi ra 35,4 tỷ bảng Anh để hỗ trợ  người lao động đang được tạm nghỉ.

Như vậy là khoảng 1,75 tỷ đến 3,5 tỷ bảng Anh có thể bị giải ngân sai.

Hôm thứ Hai (7/9) vừa rồi, ông Harra giải thích với các nghị sĩ trong Ủy ban Quyết toán Tài khoản Công (PAC) nguyên nhân của việc thâm hụt bao gồm “cố ý gian lận và nhầm lẫn".

“Chúng tôi không truy tìm các chủ doanh nghiệp mắc sai lầm không cố ý trong việc nộp hồ sơ xin trợ cấp. Đây là qui trình quá mới mẻ mà chúng ta phải làm quen trong thời kỳ khó khăn này” ông Harra nói.

Tuy nhiên, ông Harra vẫn kêu gọi “chủ doanh nghiệp trả lại số tiền thừa” và khẳng định “sẽ tập trung giải quyết các lạm dụng và gian lận”.

Jim Harra 38597772251 cropped

Ông Jim Harra - giám đốc điều hành HMRC

Đây là lần đầu tiên HMRC công khai lên tiếng về các gian lận trong kế hoạch duy trì việc làm, vốn đã chi trả tới 80% tiền lương của người lao động trong lúc họ tạm nghỉ.

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo sai phạm là không thể tránh khỏi khi Chính phủ triển khai chính sách chưa từng có trong lịch sử với tốc đọ “chóng mặt” như hồi đầu năm nay.

Số tiền hỗ trợ của Chính phủ đang giảm dần và dự kiến ​​kết thúc hoàn toàn vào tháng tới. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ nhận thêm 1.000 bảng nếu các nhân viên đang được tạm nghỉ trở lại làm việc đến hết tháng 1 năm 2021.

Tính đến ngày 16 tháng 8 năm nay, 9,6 triệu người đã được đưa vào diện được trợ cấp, với 1,2 triệu chủ doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu Chính phủ hỗ trợ.

Trong khi đó, khoảng 2,7 triệu người làm việc tự do khác cũng được Chính phủ trợ cấp với tổng số tiền lên đến 7,8 tỉ bảng.

Ông Harra cho biết một nghiên cứu gần đây ước tính mức độ gian lận và sai sót thậm chí có thể cao hơn 10%.

Viethome (Theo Sky News)