Những người biểu tình chống người nhập cư đã chặn một con đường lớn trong cuộc tuần hành vào thứ 7 (5/9) vừa rồi.
Ít nhất 100 sĩ quan đã có mặt tại đường A20 ở Dover, nơi người biểu tình tập trung với số lượng lớn, gây ùn tắc cục bộ.
Hình ảnh tại cuộc biểu tình
Cảnh sát đã đụng độ với nhóm người ở lối vào cảng Dover. Một người biểu tình đã bị bắt.
Những người tham gia đã hát vang Ái quốc ca Anh Rule, Britannia! và hô lên “England till I die” trên đường tuần hành đến Kent.
Cuộc biểu tình diễn biến ngày càng xấu khi với cảnh sát đè những người biểu tình quá khích xuống đất và xô đẩy đám đông khi họ khoác tay nhau để tạo một “rào chắn”.
Cảnh sát xô đẩy đám đông đang khoác tay nhau
Đã có nhiều lo ngại bạo lực sẽ nổ ra khi cả nhóm ủng hộ lẫn phản đối người nhập cư tuyên bố ý định tuần hành, bất chấp yêu cầu trước đó của nghị sĩ địa phương Natalie Elphicke.
“Biểu tình ở Dover vào lúc này là việc làm hoàn toàn vô lý và thiếu trách nhiệm”, bà Elphicke nói hôm thứ sáu (4/9), “Chúng ta có thể làm bùng phát làn sóng Covid-19 thứ hai. Những người biểu tình nên tránh xa Dover”.
Cùng trong ngày hôm đó, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ người di cư tập trung ở trung tâm thị trấn. Cuộc tuần hành do Mạng lưới Chống Phân biệt chủng tộc tại địa phương tổ chức. Peter Keenan, thuộc Trung tâm Trợ giúp người tị nạn ở Kent, lên án những ai đã quay với người đang chạy trốn chiến tranh.
“Chúng ta không phải những người như vậy. Hãy dang rộng vòng tay và chào đón những người đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi cuộc sống khủng khiếp của họ”, ông Keenan nói.
Nhóm này sau đó đã bị giải tán trong khi những người phản đối được cảnh sát “áp tải” khỏi đường A20 và dọc theo đường York, hướng về phía nhà ga. Lực lượng kỵ binh đã được điều động để duy trì trật tự. Cũng trong hôm đó, một nhóm 60 người hô vang khẩu hiệu chống người di cư đã di chuyển dọc bờ biển Dover.
Cảnh sát kỵ binh tại khu vực biểu tình
Tổ chức chống phân biệt chủng tộc Hy vọng Thay vì Hận thù bày tỏ lo ngại trước sự kiện cuộc tuần hành sẽ diễn ra theo xu hướng bạo lực và các phần tử cực hữu ở Anh cũng có thể bị thu hút đến Kent.
Trước đó vào năm 2016, ở Kent đã xảy ra những sự cố tồi tệ khi các nhóm với quan điểm trái ngược về vấn đề nhập cư đụng độ với nhau.
Sự kiện hôm thứ 7 (5/9) được châm ngòi sau khi số lượng người di cư liều mạng vượt qua eo biển Manche trong một ngày đạt mức kỷ lục. Chỉ tính riêng năm nay, tổng số người di cư đã vượt quá 5,600.
Nigel Brookes, Giám đốc cảnh sát Kent, cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm ‘mở đường’ cho biểu tình ôn hòa, tuy nhiên tất cả các hình thức bạo lực hoặc gây rối trật tự sẽ không được dung thứ”.
“Dover không hoan nghênh bất kỳ ai đến đây với ý đồ xấu. Chúng tôi sẽ truy tố bất kỳ ai vi phạm pháp luật”, ông Brookes nhấn mạnh.
Tối thứ 6 (4/9), tổ chức Giành Tự do từ Tù đày đã chiếu thông điệp “Hãy vượt lên nỗi sợ. Chúng tôi chào đón những người tị nạn” lên Vách đá Trắng ở Dover.
Thông điệp ủng hộ người nhập cư trên Vách đá trắng Dover
Dòng chữ “Vách đá này là hi vọng” cũng được chiếu lên để tưởng nhớ cái chết thương tâm của cậu bé người Syria Alan Kurdi 5 năm trước.
Viethome (Theo Metro)