Biểu tình chống phong tỏa: Piers Corbyn bị bắt giữ và phạt 10,000 bảng

Ông Piers Corbyn (73 tuổi), anh trai của cựu lãnh đạo Đảng Lao động Jeremy Corbyn cho biết ông đã bị bắt và phạt 10.000 bảng vì “tổ chức” cuộc biểu tình “Đoàn kết vì Tự do” vào thứ Bảy (29/8) vừa rồi tại Quảng trường Trafalgar.

Trước đó, ông Corbyn đăng bài trên Twitter nói cuộc biểu tình là “một thành công mang tính lịch sử”. Tài khoản Twitter của ông Corbyn có hơn 31,000 người theo dõi.

Ông Corbyn cũng khẳng định ông “từ chối” nộp phạt và sẽ “nộp đơn kháng cáo”.

Vài giờ trước đó, Cảnh sát Metropolitan thông báo họ đã bắt giữ một người đàn ông 73 tuổi vì tình nghi vi phạm luật Covid-19 mới được ban hành.

Theo Quy định về  Bảo vệ Sức khỏe, ông Corbyn vi phạm luật cấm tổ chức tụ tập hơn 30 người ở nơi công cộng,

Hiện ông Corbyn đã được tại ngoại.

TrafalgarSquareprotests2908c 0

Hầu hết người biểu tình tại quảng trường Trafalgar không đeo khẩu trang

Bas Javid, người đứng đầu Metropolitan, cho biết các sĩ quan đã làm việc “không ngơi nghỉ” để nhắc nhở người dân “đại dịch vẫn còn đó”.

 “Sự có mặt và can thiệp của lực lượng cảnh sát đã khiến ​​phần lớn người biểu tình giải tán”, ông David nói.

Vị cảnh sát trưởng cũng cho biết họ “đã làm việc với 5 cá nhân dựa trên các quy định mới”.

Theo Luật mới ban hành, tụ tập hơn 30 người có thể là tội hình sự.

Ông Javid cảnh báo “hoạt động hậu điều tra” sẽ cho phép cảnh sát “hồi tố” xử phạt “các cá nhân vi phạm quy định” trước đó.

Nhận định về cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô trong ngày lễ Ngân hàng cuối tuần trước, ông Javid nói: “Một số cuộc biểu tình đang diễn ra tại trung tâm London. Chúng tôi đang tích cực làm việc, đàm thoại với những người tham gia”.

Ông nhấn mạnh “tầm quan trọng của sức khỏe cộng đồng”, đồng thời khẳng định “người dân có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Chính phủ để tránh bị phạt một khoản tiền lớn”.

Chủ nhật (30/8) vừa ​​rồi, hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành Million People March nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở Anh.

Những nhà tổ chức cho biết họ hy vọng cuộc tuần hành sẽ thúc đẩy đối thoại về chủng tộc, mang lại cho cộng đồng người da màu và người dân tộc thiểu số BAME “một tiếng nói lớn hơn”. Sự kiện được truyền cảm hứng bởi các cuộc biểu tình Người da màu cũng đáng được sống (Black Lives Matter).

Năm nay, lễ hội hóa trang thường niên Notting Hill đã được hoãn lại để nhường chỗ cho cuộc tuần hành. Tuy nhiên, những người lãnh đạo cho biết họ muốn truyền tải tinh thần tự do của lễ hội hóa trang thông qua biểu tình ôn hòa.

Khoảng 400 người đã diễu hành theo đường Bayswater từ ga tàu điện ngầm Notting Hill đến công viên Hyde.

Khi bị những người phản đối đe dọa, đám đông đã dừng lại, nằm xuống đường và hát vang Bài hát cứu chuộc của Bob Marley.

MillionPeopleMarch3008b

Hình ảnh người tham gia cuộc biểu tình Million People March

Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Ken Hinds, cố vấn của Scotland Yard, Sasha Johnson, nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, rapper 2 Badda, và nhà văn Anthony Spencer.

Ông Spencer cho biết chống nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống là “nhiệm vụ to lớn” .

“Đây không phải là cuộc tuần hành cứng rắn và ‘máu lửa’. Chúng tôi là những con người ôn hòa, thân thiện muốn bày tỏ suy nghĩ giấu kín của mình”, ông Spencer nói.

Nhà văn ví cuộc đấu tranh như việc “chèo thuyền xuyên Đại Tây Dương”.

“Bạn bắt đầu ở bờ bên này chỉ dừng lại khi đã đến bờ bên kia. Đó là cách chúng ta chiến thắng cuộc chiến này”, ông Spencer khẳng định.

Cuộc tuần hành kêu gọi Chính phủ thông qua Đạo luật Tội phạm Phân biệt Chủng tộc, giúp truy tố những người vi phạm.

“Chúng tôi sẽ thắng cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc bằng pháp lý. Đây là lý do Million People March yêu cầu luật pháp thay đổi”, ông Spencer giải thích.

“Luật mới sẽ tạo nên thay đổi tích cực tại mọi nơi phân biệt chủng tộc còn tồn tại”, ông Spencer chia sẻ.

Vị nhà văn cũng kêu gọi luật pháp bảo vệ công dân da màu.

“Luật bảo vệ mọi thứ, từ chó, đại bàng đến tượng. Đã đến lúc chúng ta tiếp tục bảo vệ con người. Nhất là những người da màu”, ông Spencer nhấn mạnh.

Million People March cho biết họ “sẽ chỉ dừng diễu hành và bắt đầu hợp tác khi Chính phủ bày tỏ thiện chí bảo vệ người da màu và thay đổi bất cập trong hệ thống”.

Ông Spencer nói: “Phân biệt chủng tộc được quy định bởi những người da trắng. Điều này cần được định nghĩa lại nếu chúng ta muốn tất cả cùng hợp tác”.

Ken Hinds trước đó đã cáo buộc cảnh sát Metropolitan phân biệt đối xử và đe dọa đe dọa bắt giữ ông ấy vì tổ chức tuần hành.

Những người tổ chức Million People March đã thường xuyên nhắc nhở người tham dự  tuân thủ các biện giãn cách  xã hội.

Sasha Johnson, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết cô hy vọng phong trào sẽ “trao quyền cho mọi người để cùng nhau phấn đấu vì mục đích cao đẹp”.

“Là đồng bào, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi có được bình đẳng và công lý”, nhà hoạt động trẻ tuổi nói.

Cô Johnson khẳng định Million People March hướng đến “ những thay đổi lâu dài và rõ ràng”.

“Chúng tôi không muốn những lời hứa suông của những người đứng đầu mà cần họ thực sự hành động”, cô Johnson nói, “Những cải thiện này dành cho tất cả mọi người”.

Viethome (Theo Evening Standard)