Anh thay đổi cách đếm người chết vì nCoV, giảm 5.000 ca tử

Số ca tử vong vì nCoV tại Anh được điều chỉnh giảm hơn 5.000 người sau khi loại bỏ một số trường hợp theo cách tính mới.

Chính phủ Anh vừa công bố tiêu chuẩn thống kê mới về dữ liệu Covid-19 tại Vương quốc Anh (UK). Theo đó, Bộ Y tế công cộng Anh (PHE) loại bỏ 5.377 ca tử vong khỏi tổng số chính thức. Số người chết từ 46.706 xuống còn 41.329 - giảm 11,5%. Cách thống kê mới được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng hàng nghìn người Anh có thể đã khỏi Covid-19 trước khi qua đời nhưng vẫn được tính vào con số tổng.

4699 1597284499 4446 1597284882

Kể từ nay ở Anh, số ca tử vong do Covid-19 chỉ bao gồm những người chết trong vòng 28 ngày tính từ khi cho kết quả xét nghiệm dương tính. Trước đây, bất cứ ai chết sau khi xét nghiệm nCoV dương tính đều được tính vào danh sách.

Phân tích dữ liệu của chính phủ cho thấy 96% trường hợp tử vong xảy ra trong vòng 60 ngày, được xác nhận qua đời vì Covid-19 trong giấy chứng tử. Trong khi 88% trường hợp tử vong xảy ra trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính.

Các thống kê về số người chết hàng ngày bị dừng lại vào giữa tháng 7, sau khi Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói cần xem xét các ca tử vong trong số liệu của chính phủ. Lúc đó, ông Hancock tuyên bố các số liệu của Bộ Y tế Anh đã phóng đại quy mô thực tế về số chết vì Covid-19 tại Anh.

Giáo sư David Spiegelhalter tại Phòng thí nghiệm Thống kê của Đại học Cambridge cho biết: "Đây là một lĩnh vực phức tạp và không có con số thực sự chính xác. PHE đã không làm rõ trường hợp nào được coi là chết vì Covid-19 và việc chậm trễ là không thể tránh khỏi trong báo cáo hàng ngày", ông nói.

Keith Neal - một giáo sư về dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Nottingham - cho biết cách tính mới là hợp lý. "Việc tính mọi ca tử vong ngay cả khi đã hồi phục là không khoa học. Đặc biệt những người già và người mắc các bệnh lý nền nghiêm trọng có thể chết vì tình trạng này chứ không hẳn phải do Covid-19".

Ngay cả khi giảm 5.000 ca, Anh vẫn là một trong những quốc gia có số tử vong cao nhất châu Âu, cao hơn Italy (35.225 ca).

Trung Quốc cũng nhiều lần điều chỉnh số người chết do Covid-19. Hồi giữa tháng 2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc giảm 108 trường hợp khỏi số người tử vong. Cơ quan này giải thích, đây là sự nhầm lẫn trong thống kê ở tỉnh Hồ Bắc - khi số người chết được tính hai lần.

b603f5cc a9ae 42fa 88a8 ae7ce3 6873 9012 1597286806

Một lần khác vào ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Vũ Hán sửa đổi lại số liệu người chết vì nCoV, từ 2.579 lên 3.869, tăng 1.290 trường hợp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lý giải về bản sửa đổi này xuất phát từ sai sót trong thu thập dữ liệu giai đoạn đầu. Theo đó, một số ca tử vong tại nhà mà không được đến bác sĩ hoặc xét nghiệm nCoV nên không được đưa vào số liệu thống kê. Những trường hợp khác do báo cáo muộn hoặc không đầy đủ do các tổ chức y tế thực hiện.

Ở giai đoạn đầu, do khả năng xét nghiệm của bệnh viện còn hạn chế và thiếu nhân viên y tế, một số cơ sở y tế không kết nối kịp thời với các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tại địa phương, dẫn đến việc báo cáo chậm trễ các trường hợp và thất bại trong việc đếm số bệnh nhân một cách chính xác.

Trung Quốc khẳng định "không gian dối số liệu", thế nhưng vẫn có nghi ngờ về việc kiểm đếm số tử vong của nước này. Các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc cho rằng số người qua đời vì Covid-19 nhiều hơn con số công bố khi hàng nghìn bình tro cốt và hàng dài người xếp hàng ở nhà tang lễ.