Các quán rượu và nhà hàng có thể bị đóng cửa để các trường học có thể mở cửa trở lại vào mùa thu

Các quán rượu và nhà hàng có thể bị đóng cửa một lần nữa vào mùa thu và các cuộc họp gia đình có thể bị cấm để đưa trẻ em trở lại trường học khi đại dịch coronavirus xảy ra.

01.08.PRC 159924852

Ông Boris Johnson đang đứng trước mục tiêu đưa tất cả trẻ em trở lại trường học ở Anh vào ngày 1 tháng 9 (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 30/07, Chính phủ đã gác lại các kế hoạch mở lại các sàn bowling, sòng bạc và sân trượt băng vào cuối tuần vì tỷ lệ lây nhiễm đang tăng lên. Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa cục bộ, cấm các cuộc hội họp trong nhà giữa các hộ gia đình đã được áp dụng ở nhiều vùng ở North West do sự gia tăng của các ca nhiễm.

Giám đốc Y tế của England, ông Chris Whitty, cho rằng đất nước này có lẽ đã đạt đến giới hạn của sự nới lỏng, và việc nới lỏng các quy tắc hơn nữa “chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi” sẽ dẫn đến sự tái nhiễm. Sau khi Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cảnh báo về làn sóng thứ hai “đang lan rộng khắp Châu Âu”, ông cho biết Downing Street sẽ không ngần ngại áp đặt trở lại các quy tắc phong tỏa nếu cần.

 Trong một cuộc họp báo ở Downing Street ngày 30/07, ông Borris Johnson đã được hỏi liệu sẽ có “sự đánh đổi” để đạt được mục tiêu đưa tất cả các học sinh ở England trở lại lớp học vào ngày 1 tháng 9. Thủ tướng nói: “Bạn đang đề cập đến một điểm cơ bản liên quan đến sự đánh đổi mà chúng ta đang xem xét ở đây. Tôi tin rằng việc đưa trẻ em đến trường vào ngày 1 tháng 9 là ưu tiên quốc gia.”

01.08.PRI 159838502 e1596269304351

Giáo sư Chris Whitty nói rằng đất nước này "có lẽ" đã đạt đến giới hạn nới lỏng

Giáo sư Whitty nói thêm: “Ý tưởng rằng chúng ta có thể mở cửa mọi thứ và kiểm soát sự lây lan của virus rõ ràng là sai. Tôi nghĩ những gì chúng tôi nhìn thấy từ dữ liệu của ONS và các dữ liệu khác là chúng ta đã đạt đến tiệm cận hoặc giới hạn của những gì có thể làm để mở cửa xã hội.

“Vì vậy, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta muốn làm nhiều thứ hơn trong tương lai, chúng ta có thể phải làm ít hơn một số thứ khác. Và đây sẽ là những sự đánh đổi khó khăn, một số trong đó sẽ do chính phủ quyết định và một số do tất cả chúng ta, những công dân, phải làm.

“Nhưng chúng ta phải thực tế về điều này. Ý tưởng rằng chúng ta có thể mở cửa tất cả mọi thứ và kiểm soát virus rõ ràng là sai. Và những gì chúng tôi nhìn thấy là chúng ta đang đứng ở ranh giới của những gì chúng ta có thể làm - và do đó, cần phải quyết định lựa chọn.

“Những người tôi đang nghĩ tới rất rõ ràng, ví dụ, trường học là ưu tiên tuyệt đối cho phúc lợi của trẻ em.

“Cũng như các hộ gia đình độc lập bị cấm tụ tập, Anh quốc một lần nữa có thể sẽ không sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu khủng hoảng sức khỏe quốc gia trở nên nghiêm trọng hơn.”

Nhóm tư vấn khoa học trong trường hợp khẩn cấp của Chính phủ (SAGE) nói thêm: “Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng sẽ có đủ “khoảng trống” đề phòng dịch bệnh để mở lại trường học vào tháng 9, đó là cơ sở quan trọng cho việc ưu tiên mở trường thay vì các cơ sở khác.”

Nói chuyện với các bộ trưởng, cơ quan tư vấn cho biết vẫn có nguy cơ lây truyền thấp trong các trường học.

01.08.PRI 159921926

Các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê có thể bị buộc phải đóng cửa nếu tỷ lệ nhiễm virua nghiêm trọng hơn (Ảnh: Getty Images)

Trong ngày 30/07, Thủ tướng đã cảnh báo sự lây nhiễm của coronavirus đang gia tăng, với tỉ lệ 1/1.500 người nhiễm virus so với con số 1/1.800 vào ngày 15 tháng 7 và 1/2.000 vào ngày 2 tháng 7.

Văn phòng Thống kê Quốc gia ước tính hiện có 4.900 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng so với khoảng 3.000 mỗi ngày vào ngày 14 tháng 7 và 2.000 mỗi ngày vào cuối tháng Sáu.

Ông Johnson nói thêm: “Bạn hãy nhớ rằng tại mọi thời điểm tôi luôn nói kế hoạch mở cửa xã hội và phục hồi nền kinh tế của chúng tôi là có điều kiện, nó dựa vào sự tiến triển trong công cuộc chống lại virus và chúng tôi sẽ không ngần ngại “hãm phanh” nếu cần.

Với những con số đang gia tăng như thế này, đánh giá của chúng tôi là chúng ta nên siết chặt “phanh” để kiểm soát được tình trạng lây lan virus.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi không thay đổi các quy tắc về tiếp xúc xã hội trên toàn quốc. Tôi không muốn nói rằng mọi người hãy dành ít thời gian với bạn bè hơn. Nhưng nếu mọi người không tuân thủ các quy tắc và hành xử an toàn, chúng ta có thể còn phải đi xa hơn.”

VietHome/The Metro