Anh áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở miền Tây England

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, sau khi ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng, làm dấy lên quan ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, ngày 30/7, Anh đã áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở các khu vực thuộc miền Tây England.

khau trang 3107201

Theo quy định mới, trên 4 triệu người dân sống tại miền Tây England bắt đầu phải thực hiện lệnh cấm tụ họp, gặp gỡ bạn bè, họ hàng tại nhà riêng, quán rượu, nhà hàng. Tuy nhiên, những người sống cùng một nhà vẫn được phép đến quán rượu, nhà thờ các địa điểm tôn giáo. Những nơi còn lại trong England được phép gặp gỡ 2 gia đình tại nhà riêng, với số người tối đa là 30.

Biện pháp trên sẽ có quy định vào 23h ngày 30/7 (theo giờ địa phương, tức 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam). Bất kỳ ai vi phạm quy định sẽ bị phạt 100 bảng (131 USD).  

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock lý giải việc chính phủ áp dụng quy định thắt chặt này rất nhanh, chỉ sau 45 phút công bố quyết định, là do người dân những vùng này đã không thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, trong thời gian qua có nhiều cuộc thăm viếng, liên hoan, hội hè, khiến số ca nhiễm bệnh ở Anh tăng nhanh trở lại.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, Bộ trưởng Hancock khẳng định Anh vẫn chưa xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 và chính phủ vẫn kiên quyết hành động nếu cần. Thị trưởng Manchester Andy Burnham cũng hoan nghênh các biện pháp trên của chính phủ.

Quy định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson  cảnh báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 có thể "ập tới" bất kỳ đâu tại châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên Anh phải áp đặt phong tỏa một phần. Nước này đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế trên khắp cả nước song sau đó đã yêu cầu đóng cửa các cửa hàng ở trung tâm thành phố Leicester vào cuối tháng 6. 

* Cùng ngày, một số thành phố tại Pháp cũng đã ra các quy định mới nhằm khống chế dịch COVID-19 sau khi số ca mắc tiếp tục tăng. Theo đó, kể từ ngày 31/7, người dân phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại các khu chợ ngoài trời ở Orleans, miền Trung nước Pháp, cũng như dọc sông Loire sau 21h, do đây là khu vực thường tập trung đông người vào buổi tối.

Chính quyền thành phố Saint-Malo cũng yêu cầu những người từ 11 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang tại thành cổ và tại các danh thắng. 

Thành phố Bayonne và khu nghỉ dưỡng Biarritz cũng dự định ra quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực trung tâm thành phố từ tuần sau. Bên cạnh đó, Biarritz còn dự định áp đặt thêm lệnh cấm ra bờ biển vào buổi tối để ngăn chặn việc tổ chức các bữa tiệc tại đây.

Hiện tất cả các địa phương trên toàn nước Pháp đều yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trước đó, ngày 29/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang nếu ở trên phố đông người và không đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn.  

* Sau gần 3 tuần nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, ngày 30/7, Iceland cũng đã phải áp đặt lại các biện pháp sau khi số ca mắc COVID-19 tăng.

Theo đó, chính quyền đã giảm số người được phép tụ tập từ 500 xuống còn 100 - giống quy định được áp đặt lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, tái áp đặt quy định cách nhau 2 mét, và lần đầu tiên yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, các chuyến bay nội địa, chuyến phà, các tiệm làm tóc. Tất cả những người nhập cảnh đều phải xét nghiệm để không phải cách ly, song du khách đến đây trên 10 ngày phải tiến hành xét nghiệm lần 2, sau khi đến từ 4 - 6 ngày.  

Các quy định này bắt đầu có hiệu lực từ trưa 31/7 và kéo dài trong ít nhất 2 tuần.