Giám đốc điều hành của chuỗi trung tâm mua sắm cho biết đây là "quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải thực hiện".
Selfridges đã thông báo với nhân viên rằng họ có kế hoạch cắt giảm 450 việc làm - khoảng 14% tổng số nhân viên - với doanh số hàng năm được công bố "ít hơn đáng kể" so với năm ngoái do đại dịch.
Selfridges chuẩn bị cắt giảm 14% lực lượng lao động của hãng
Giám đốc điều hành Anne Pitcher cho biết tình hình thị trường thương mại đã biến động thậm chí cả trước khi COVID-19 và hãng bán lẻ cao cấp hiện buộc phải thực hiện "những thay đổi cơ bản".
Bà hứa với các nhân viên đang nghỉ phép hưởng lương rằng thực tế họ không làm việc hiện tại sẽ không quyết định việc vị trí của họ có bị cắt giảm hay không. Bà cũng hứa sẽ chia sẻ nhiều thông tin hơn vào thứ Tư (29/07).
Bà Pitcher nói trong một email gửi cho nhân viên của Selfridges: "Cách chúng ta làm việc, mua sắm và giao tiếp xã hội đang thay đổi.
"Tất nhiên, tình hình thị trường của chúng ta đã có nhiều biến động từ trước khi COVID-19 xuất hiện."
Bà nói tiếp: "Là một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ, chúng ta có một lịch sử đáng tự hào ở vị trí dẫn đầu, tuy nhiên tốc độ và mức độ của những gì đang diễn ra ngay bây giờ và tác động của chúng đến tình hình kinh doanh đồng nghĩa với chúng tai phải thực hiện một số thay đổi cơ bản hơn đối với tổ chức để tiếp tục đi đầu và định hình một tương lai bền vững hơn.
"Giống như nhiều người khác, chúng tôi đang cảm thấy những ảnh hưởng của đại dịch và phải thừa nhận sẽ phục hồi rất chậm, với doanh số năm nay dự báo giảm đáng kể so với năm 2019. Đây chắc chắn sẽ là năm khó khăn nhất chúng ta đã trải qua trong lịch sử gần đây.
"Là một doanh nghiệp gia đình, những quyết định khó khăn nhất là những quyết định ảnh hưởng đến các thành viên trong công ty chúng ta, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy đau đớn khi chia sẻ tin tức hôm nay về quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi phải đưa ra, rất đáng tiếc, cần phải cắt giảm 14% trong tổng số nhân sự của chúng ta, tương đương 450 nhân viên."
Một người mua sắm đeo khẩu trang đang rời khỏi cửa hàng Selfridges ở London
Thông báo của Selfridges được đưa ra sau khi dấy lên thông tin Bộ trưởng Tài chính đang xem xét một loại thuế mới đối với hàng hóa được bán trực tuyến trong một nỗ lực giải cứu thị trường thương mại hậu coronavirus.
Loại thuế này có thể là một khoản thuế 2% đối với bán hàng trực tuyến, sẽ lên tới 2 tỷ bảng mỗi năm, hoặc đánh vào phí giao hàng, như một phần của chiến dịch giảm tắc nghẽn và khí thải.
Động thái này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Rishi Sunak nhấn mạnh những lo ngại rằng thuế business rate đang đẩy các trung tâm thương mại vào thế bất lợi và mang lại cho các nhà bán lẻ trên internet một lợi thế cạnh tranh không công bằng.
VietHome/ Theo Sky News