Anh cấm dùng 5G Huawei

Chính phủ Anh công bố lệnh cấm với Huawei ngày 14/7, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hai thập kỷ.

Theo CNN, Hội đồng An ninh Quốc gia Anh (NSC), do Thủ tướng Boris Johnson chủ trì đã họp vào hôm nay để thảo luận về vấn đề Huawei. Bộ trưởng Truyền thông Anh Oliver Dowden sau đó công bố quyết định cấm hãng viễn thông Trung Quốc với Hạ viện. Các nhà khai thác mạng BT và Vodafone sẽ có thêm thời gian tới 2027 để loại bỏ các thiết bị Huawei đã lắp đặt ra khỏi hệ thống. Các hãng viễn thông khác cũng không được mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ công ty Trung Quốc.

Lý do cho việc lập tức cấm Huawei, theo Reuters, là do tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty viễn thông Trung Quốc. Mỹ là đồng minh lâu năm của Anh.

73611196 2523 1594730501

Hồi tháng 1, Anh vẫn coi Huawei là nhà cung cấp viễn thông đáng tin cậy. Tuy nhiên, trước sức ép của Mỹ, Thủ tướng Johnson đã đảo ngược quyết định hồi tháng 5, trong đó cho phép Huawei tham gia phát triển hạ tầng 5G ở nước này, nhưng tập đoàn Trung Quốc bị giới hạn ở mức 35% và sẽ không được tiếp cận các hệ thống lõi "nhạy cảm".

Truyền thông Anh hồi tháng 5 cũng cho biết, Johnson đã yêu cầu giới chức lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn sự liên quan của Trung Quốc trong hạ tầng mạng 5G tại nước này trước năm 2023.

Mỹ từng nhiều lần bày tỏ lo ngại về độ bảo mật của các thiết bị Huawei, nói chúng có thể sử dụng để đánh cắp bí mật của phương Tây và dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo quan trọng với những đồng minh sử dụng mạng của tập đoàn này. Công ty Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Huawei hiện là đối tác lớn của nhiều nhà mạng tại Anh, bao gồm BT, Vodafone và Three. Người đứng đầu BT, Philip Jansen, cho biết ngày 13/7 rằng, thời hạn 3 năm là quá ít để thay đổi. Theo ông, thời gian lý tưởng để loại bỏ hệ thống của Huawei phải là 7 năm. "Mọi thứ sẽ phải chuyển đổi rất nhanh. Tôi lo sợ rằng 24 triệu khách hàng của chúng tôi sẽ bị gián đoạn dịch vụ trong nhiều ngày", Jansen lo ngại.

Trong khi đó, Vodafone cho biết việc loại bỏ thiết bị Huawei khỏi hạ tầng mạng trong thời gian ngắn sẽ làm tiêu tốn "hàng tỷ USD".

Huawei hiện cung cấp khoảng một phần ba ăng-ten băng thông rộng cho mạng 4G của Anh. Nhà mạng Vodafone dùng một phần ba thiết bị của Huawei và hai phần ba của Ericsson, còn BT dùng hai phần ba thiết bị của Huawei và một phần ba của Nokia.

Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming, cảnh báo việc Anh loại bỏ Huawei sẽ tạo một "thông điệp rất xấu" trong mối quan hệ của nước này với doanh nghiệp Trung Quốc. Còn Victor Zhang, đại diện Huawei tại Anh, nhấn mạnh việc nói không với thiết bị viễn thông 5G của công ty sẽ khiến nước này mất đi cơ hội "đi trước thời đại", cũng như "khiến sự phân chia kỹ thuật số diễn ra ngày càng sâu sắc".

Viethome/ Theo Vnexpress