Nigel Farage bị điều tra sau chuyến thăm quán rượu hôm Super Saturday

Ngài Ed Davey - người đứng đầu tạm thời của đảng  Lib Dems đã viết thư cho cảnh sát trưởng của Kent yêu cầu điều tra xem Nigel Farage có phá vỡ quy tắc phong tỏa khi ghé thăm quán rượu vào ngày Super Saturday hay không.

Ông Farage đã đăng một bức ảnh đang cầm cốc rượu trên Twitter, với chú thích: "12 giờ, khách hàng đầu tiên. Yêu thích."

08.07.farage040720a

Tuy nhiên, hai tuần trước, ông Farage đã tham dự một cuộc vận động bầu cử cho Donald Trump ở Tulsa. Ngài Ed yêu cầu cảnh sát thiết lập dòng thời gian của các sự kiện để đảm bảo ông Farage đã cách ly đủ 14 ngày sau khi trở về từ Mỹ.

Ngài Ed đã viết cho Cảnh sát trưởng của Kent, ông Alan Pughsley: "Tôi viết thư đề nghị ông điều tra ngay vấn đề này, thiết lập dòng thời gian các sự kiện trong hành trình trở về Vương quốc Anh của ông Farage và xác định xem ông Farage có vi phạm quy định cách ly hay không. Không thể đặt tính mạng của chúng ta vào nguy hiểm chỉ vì những vi phạm quy định như vậy.

"Tôi cũng đồng thời gửi bức thư này cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì tôi tin rằng trường hợp này là minh chứng cho những khó khăn mà cảnh sát và Bộ Nội vụ sẽ gặp phải trong việc thực thi các quy tắc chống dịch đang được thiết lập."

08.07.Untitled

Ông Farage viết trên Twitter rằng ông đã cách ly trong hai tuần và có xét nghiệm Covid-19 âm tính sau chuyến đi đến Mỹ.

Nhưng Bộ Y tế cho biết kết quả âm tính với coronavirus không có nghĩa là bạn không phải tự cách ly trong hai tuần vì xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính giả.

Trong khi các trường hợp coronavirus tiếp tục gia tăng ở Mỹ, những người đi từ nước này đến Vương quốc Anh đều phải tự cách ly trong 14 ngày.

Trong tweet gốc của mình, ông Farage đã chia sẻ bức ảnh mình đang thưởng thức một ly rượu khi các quán rượu trên khắp Vương quốc Anh mở cửa trở lại sau nhiều tháng phải đóng cửa do phong tỏa.

Nhiều người đã lên mạng xã hội gắn thẻ Cảnh sát Kent trong các tweet gây lo ngại về chuyến thăm quán rượu của ông Farage.

Một người đã gắn thẻ Cảnh sát Metropolitan trong một tweet về Lãnh đạo Đảng Brexit.

Họ chú thích thêm: "Tôi tin rằng người này nên được cách ly trong 14 ngày sau khi đi du lịch quốc tế. Xin vui lòng xem xét điều này?"

08.07.Untitled 1

Alexandra Phillips, cựu MEP của Đảng Brexit, người từng làm cố vấn truyền thông của Nigel Farage, đã bảo vệ ông Farage trên Twitter.

Bà nói: "Ed Davey thân mến, Cảnh sát có nhiều việc phải làm. Bắt một sĩ quan đến nhà của Nigel để khuyên anh ta không nên đến quán rượu là một sự lãng phí tài nguyên và khiến ngài trông giống như một kẻ hai mặt thảm hại đang tìm kiếm sự chú ý."

Vụ việc này xuất hiện sau khi nhà lãnh đạo Đảng Brexit bị điều tra vì ông tham dự một cuộc vận động bầu cử của Donald Trump mặc dù đất nước này đang nằm trong danh sách cấm đi du lịch của Vương quốc Anh.

Theo các báo cáo địa phương, giới chức Hoa Kỳ đã miễn cho nhà lãnh đạo Đảng Brexit khỏi các quy tắc - được áp đặt do đại dịch coronavirus – dưới mệnh đề “lợi ích quốc gia”.

Nhưng một nghị sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ đã đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến về quyết định này, nói rằng nó đã làm dấy lên “những vấn đề đáng lo ngại” tại thời điểm cần thiết phải giới hạn nghiêm ngặt này.

VietHome/ Theo Evening Standard