TT Boris Johnson: không loại trừ việc tăng thuế để chi trả cho kế hoạch phục hồi đất nước

Ông Boris Johnson nói rằng ông muốn đảm bảo một "gánh nặng thuế má" hợp lý "trong chừng mực có thể".

Thủ tướng cũng không loại trừ việc tăng thuế để chi trả cho kế hoạch phục hồi sau coronavirus trị giá hàng tỷ bảng của mình.

Ông Johnson đã hứa sẽ "xây dựng, xây dựng, xây dựng" để giúp Vương quốc Anh vượt qua ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19, bao gồm 5 tỷ bảng để thúc đẩy các dự án trên cả nước như một phần của "cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng".

06.07.skynews boris johnson dudley 5026320

Điều này sẽ bao gồm chi tiêu cho các trường học, đường bộ, đường sắt và bệnh viện trong nỗ lực tạo việc làm và kích cầu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch coronavirus.

Khi được hỏi liệu có phải tăng thuế để chi trả cho kế hoạch phục hồi hay không, Thủ tướng cho biết không loại trừ viễn cảnh đó.

"Tôi vẫn hoàn toàn quyết tâm đảm bảo rằng gánh nặng thuế, trong chừng mực có thể, là hợp lý và chúng ta tiếp tục là một nền kinh tế thị trường mở, năng động, cạnh tranh", ông nói.

"Tôi nghĩ đó là những gì mọi người sẽ muốn thấy."

Tuyên ngôn của đảng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2019 đã hứa: "Chúng tôi sẽ không tăng thuế thu nhập, thuế VAT hoặc Bảo hiểm quốc gia."

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng thừa nhận "có vẻ hơi sớm để phát biểu về nước Anh sau COVID", do việc phong tỏa cục bộ đã được áp đặt ở Leicester do các ca nhiễm tăng đột biến.

Nhưng ông Johnson nói rằng "chúng ta không thể tiếp tục là tù nhân" của dịch bệnh và đất nước "cần phải sẵn sàng đối mặt với những gì sắp tới".

Đã từng phát biểu rằng sẽ là một "sai lầm" khi quay trở lại tình trạng khổ hạnh vì đại dịch, Thủ tướng cho biết ông sẽ vay để tài trợ cho sự phục hồi của Vương quốc Anh.

"Chúng ta sẽ không đối phó với cuộc khủng hoảng này theo cách mà mọi người gọi là tình trạng khổ hạnh, chúng ta sẽ không cố gắng để mắc kẹt trong tình trạng này, bởi vì thế giới đã thay đổi từ năm 2008", ông nói.

Ông Johnson cho biết ông muốn giống như cựu tổng thống Hoa Kỳ Franklin D Roosevelt, người đã đưa đất nước ra khỏi cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930 với một chương trình hành động đầy tham vọng của chính phủ.

"Đó là những gì thời đại yêu cầu, một chính phủ hùng mạnh và quyết đoán và kết nối mọi người trongthời điểm khủng hoảng, giải quyết tình trạng vô gia cư, sự bất bình đẳng khiến người dân rơi vào tình trạng kiệt quệ.

"Bây giờ không chỉ là lúc cần một giải pháp mới, mà cần một giải pháp công bằng cho người dân Anh."

Thủ tướng cho biết chính phủ không chỉ muốn đánh bại COVID-19, mà còn thông qua đại dịch để "giải quyết những thách thức lớn chưa được giải quyết ở đất nước này trong ba thập kỷ qua".

Ông nói tiếp: "Xây dựng nhà cửa, khắc phục hệ thống NHS, giải quyết các vấn đề phúc lơi xã hội, giải quyết khủng hoảng kỹ năng, khắc phục khoảng cách không thể vượt qua về cơ hội và năng lực và kết nối các quốc gia thuộc của Vương quốc Anh để đoàn kết và phát triển.

"Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ xây dựng, xây dựng, xây dựng. Xây dựng lại tốt hơn, xây dựng lại xanh hơn, xây dựng lại nhanh hơn và làm điều đó với tốc độ cần thiết tại thời điểm này."

06.07.skynews conway wall 5026750

Thông báo từ Thủ tướng bao gồm:

  • 1,5 tỷ bảng được phân bổ để bảo trì bệnh viện trong năm nay
  • Hơn 1 tỷ bảng cho chương trình xây dựng lại trường học trong 10 năm
  • 100 triệu bảng cho các dự án đường bộ
  • 900 triệu bảng cho các dự án tăng trưởng địa phương "sẵn sàng cải tổ" ở Anh trong năm 2020/21

Ông Johnson cũng hứa về một công cuộc "cải cách triệt để nhất" kể từ Thế chiến thứ Hai để giúp thêm  nhiều người có được ngôi nhà của riêng mình.

Một nghiên cứu về tổng thể hệ thống liên kết đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển giữa bốn quốc gia của Vương quốc Anh trong tương lai cũng sẽ được thực hiện.

Những người phản đối đã cáo buộc Thủ tướng đã không đưa ra những ý tưởng mới và chỉ xào xáo lại những lời hứa từ bản tuyên ngôn bầu cử của Đảng Bảo thủ.

Lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer nói: "Thủ tướng đã hứa một “giải pháp mới”. Nhưng không có nhiều điều mới mẻ và không có nhiều ý tưởng trong đó.

"Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất mà một đời người có thể chứng kiến và cần có một kế hoạch phục hồi thích hợp.

"Những hạng mục đã công bố chẳng có mấy giá trị. Đó chỉ là sự cóp nhặt lại của những cam kết và tuyên ngôn."

Ngài Ed Davey, lãnh đạo hành động của đảng Dân chủ Tự do, nói rằng "tất cả những gì chúng ta thấy là rất nhiều “cú nổ” Boris" và lời hứa của Thủ tướng về sự phục hồi xanh là "vô nghĩa".

Thủ tướng cho biết kế hoạch này là một phiên bản cam kết tuyên bố "tăng tốc, tăng cường và tăng trưởng".

Các bộ trưởng cũng đang phải đối mặt với soi xét về việc cắt giảm minh bạch trong chương trình nhà giá rẻ.

Tổng cộng 12,2 tỷ bảng tài trợ trong năm năm đã được cam kết trong ngân sách của tháng Ba, nhưng hiện đang được kéo dài thành tám năm.

Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương cho biết ngân sách bao gồm "tài trợ bổ sung để hỗ trợ quan hệ đối tác lâu dài với lĩnh vực này trong tám năm".

VietHome/ Theo Sky News