Lần đầu tiên số ca tử vong trung bình giảm xuống dưới 100 kể từ khi bắt đầu phong tỏa ở Anh

Theo phân tích số liệu hàng ngày do Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội (DHSC) phát hành, mức tử vong trung bình trong tuần qua là 98 ca.

Đã có thêm 67 trường hợp tử vong do virus được DHSC công bố vào thứ Bảy. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, lần đầu tiên mức trung bình giảm xuống dưới 100 kể từ ngày 25 tháng Ba.

05.07.Ambulance09as

Vào thời điểm cao nhất vào giữa tháng Tư, nước Anh đã mất trung bình 943 người mỗi ngày.

Con số trung bình 98 ca dựa trên số liệu được công bố mỗi ngày trong tuần qua. Tuy nhiên, có thể có một số điều chỉnh nhỏ trong các số liệu được đưa ra; lấy tổng số thống kê số người chết được công bố, thì trung bình vẫn là 92, với ngày thứ Bảy đánh dấu lần giảm đầu tiên dưới 100.

Những con số đáng khích lệ xuất hiện khi nước Anh hồi phục sau 103 ngày phong tỏa, với các quán rượu, nhà hàng và tiệm mở cửa ngày 04 tháng Bảy trên khắp đất nước.

Nhưng có những lo ngại về việc nới lỏng hạn chế sẽ dẫn đến một đợt sóng lây nhiễm thứ hai đối với coronavirus.

Theo Nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp (SAGE), chỉ số R quốc gia - tỷ lệ sinh sản của virus - không thay đổi so với tuần trước, trong khoảng từ 0,7 đến 0,9,.

Tuy nhiên, nhiều giờ trước khi những người uống rượu đổ xuống các quán rượu và quán bar ở London ngày 4 tháng Bảy, đột nhiên chỉ số R ở thủ đô đã vượt lên trên một, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát mới.

Tuần trước, Chính phủ đã đặt Leicester dưới sự phong tỏa cục bộ do số ca nhiễm ở đây tăng đột biến.

05.07.Untitled

Jason Oke là một nhà thống kê cao cấp tại Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Cơ bản của Nuffield tại Đại học Oxford.

Ông nói: "Lần đầu tiên trung bình 7 ngày dưới 100 ca kể từ ngày 25 tháng Ba là một dấu hiệu đáng hoan nghênh và phản ánh xu hướng giảm tử vong ở tất cả các cơ sở kể từ đầu tháng Tư.

"Tuy nhiên, số liệu của DHSC không đại diện cho ngày xảy ra tử vong mà là thời điểm chúng được báo cáo. Điều này có nghĩa là con số thấp hơn vào Thứ Bảy và Chủ Nhật và có xu hướng tăng trở lại sau cuối tuần, do đó nên sử dụng trung bình bảy ngày để giải thích xu hướng chung.

"Tuy nhiên, đà suy giảm đang chậm lại và với 2.838 người vẫn đang nằm trong bệnh viện do COVID-19, và một số trường hợp tử vong đã xảy ra nhưng vẫn chưa được báo cáo, chúng tôi dự kiến ​​vẫn sẽ còn các trường hợp tử vong trong suốt tháng 7 và có thể vào tháng 8."

VietHome/ Theo Evening Standard