Lần đầu tiên không có thêm ca tử vong nào ở England và xứ Wales kể từ khi bắt đầu phong tỏa

Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, lần đầu tiên kể từ khi diễn ra phong tỏa coronavirus, England và xứ Wales đã tuyên bố không có thêm trường hợp tử vong nào trong vòng một tuần.

30.06.PRC 156165365

Số ca tử vong hàng tuần giảm xuống dưới mức trung bình năm (Ảnh: Bavaria Media / PA)

Nhìn chung, số ca tử vong được thống kê hàng tuần đã giảm xuống dưới mức trung bình năm năm trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng Sáu - lần đầu tiên xảy ra kể từ tuần kết thúc vào ngày 13 tháng Ba. Nhưng xứ Wales và năm vùng thuộc England vẫn có tỷ lệ tử vong cao hơn trung bình năm năm.

Theo số liệu mới nhất được ghi nhận, có dưới 65 ca tử vong được công bố vào trung tuần tháng Sáu - thấp hơn 0,7% so với số ca tử vong trung bình trong giai đoạn này.

30.06.PRI 156175286

Số ca tử vong được ONS thống kê tại England và xứ Wales (Ảnh: Metro.co.uk/ONS)

Trong cả bệnh viện lẫn nhà dưỡng lão, số ca tử vong giảm xuống dưới mức trung bình, với 782 ca và ít hơn 49 ca tương đương. Tuy nhiên, đã có thêm 827 người chết ở nhà riêng.

Trong số 9.339 cái chết được thống kê trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng Sáu, 783 ca được tính cho “tiểu thuyết coronavirus” – con số thấp nhất liên quan đến Covid-19 trong vòng 12 tuần.

Bốn vùng ở England - Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc và Đông - đã tuyên bố không có thêm ca tử vong, trong khi số người chết được công bố ở Tây Midlands tương đương mức trung bình năm năm.

Ở Wales, nơi lần đầu tiên trong ba tháng ghi nhận không có thêm ca tử vong nào vào tuần trước, số ca được công bố đã lên tới 44, cao hơn mức trung bình năm năm.

Nhưng số ca tử vong hàng tuần liên quan đến Covid-19 đã giảm ở tất cả các vùng ở England và xứ Wales.

Nhìn chung, 31.364 ca tử vong liên quan đến coronavirus xảy ra tại các bệnh viện ở England và xứ Wales.

30.06.PRI 156165516

Số người tử vong thống kê theo nhóm tuổi

ONS cho biết khoảng 14.658 ca xảy ra ở các nhà dưỡng lão, 2.259 ca ở nhà riêng, 684 ca ở nhà tế bần, 221 ca ở các cơ sở xã hội và 185 ca ở các nơi khác.

Họ nói thêm rằng năm vùng của Anh đã có số tử vong cao hơn mức trung bình năm năm trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng Sáu, trong khi bốn vùng khác ở dưới mức trung bình.

Các khu vực có số tử vong cao hơn mức trung bình năm năm là East Midlands (cao hơn 6,6%), Yorkshire và Humber (3,6%), London (2,3%), Đông Bắc England (1,6%) và West Midlands (0,1%).

Bốn khu vực có ít người chết là Tây Nam England (3,5% dưới), Tây Bắc England (3,7% dưới), Đông Nam England (3,8% dưới) và miền Đông England (6,8% dưới).

VietHome/ Theo Metro