Người dân từ các vùng khác của Vương quốc Anh có thể phải cách ly khi sang Scotland

Scotland có thể yêu cầu mọi người đến từ các vùng khác của Vương quốc Anh phải cách ly sau khi bà Nicola Sturgeon cảnh báo nước Anh dường như chưa làm triệt để việc xóa sổ coronavirus.

Bộ trưởng thứ nhất cho biết bà hiện chưa có kế hoạch buộc công dân đến từ England, xứ Wales và North Ireland phải cách ly nhưng sẽ xem xét về điều này nếu có yêu cầu từ cơ quan y tế công cộng.

30.06.Untitled2

Bà Sturgeon đề cập trong tổng hợp hàng ngày của Chính quyền Scotland về coronavirus “chúng tôi phải cảnh giác trước các trường hợp đến từ nơi khác”.

Bà giải thích rằng chiến lược coronavirus của Chính quyền Scotland là xóa sổ virus càng triệt để càng tốt, nhưng ám chỉ rằng Chính phủ Anh đang “cho phép nó lây lan ở cấp độ cao hơn”.

Bà Sturgeon phát biểu: “Tôi thực sự hoan nghênh một tuyên bố của Thủ tướng rằng chiến lược của Anh là cố gắng loại bỏ virus, trái ngược với thực tế là dường như nó đang được cho phép nó lây lan ở cấp độ cao hơn, miễn sao nó không đe dọa áp đảo Dịch vụ Y tế Quốc gia.

“Chúng ta phải luôn giám sát chặt chẽ tình trạng bệnh dịch nếu muốn giữ mức độ lây nhiễm ở mức thấp nhất có thể”.

Bà nói thêm: “Tôi không muốn tỏ ra quá nghiêm trọng trong vấn đề này, tôi chỉ làm rõ với mọi người về chiến lược của Chính phủ Scotland, đó là tiến tới xóa sổ virus nếu chúng ta có thể.

Nhưng cũng phải nói rõ rằng - nếu đó là chiến lược của chúng tôi còn các quốc gia khác hoặc các khu vực khác của Vương quốc Anh có cách tiếp cận khác, có nghĩa là cho phép mức độ lây nhiễm cao hơn - thì hiển nhiên là chúng tôi phải cân nhắc xem làm thế nào giảm thiểu mức độ lây nhiễm”.

Khi được hỏi về việc liệu có bắt buộc áp dụng các biện pháp cách ly chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ các vùng khác của Vương quốc Anh hay không, bà cho biết: “Ngay lúc này, chúng tôi chưa có kế hoạch áp đặt bất kỳ biện pháp nào như vậy, nhưng tôi không loại trừ bất cứ điều gì.

Chúng tôi đang dành thời gian để xem xét các đề xuất của Chính phủ Vương quốc Anh xung quanh các cầu hàng không  được thiết lập giữa các quốc gia thuộc Vương quốc Anh và các nước khác.

Vì vậy, nếu chúng tôi thấy sự khác biệt xảy ra giữa tỷ lệ và mức độ lây nhiễm ở Scotland với các quốc gia khác thuộc Vương quốc Anh, từ góc độ sức khỏe cộng đồng, chúng tôi sẽ phải tìm cách giảm thiểu điều đó và bảo vệ Scotland khỏi nguy cơ tăng tỷ lệ lây nhiễm là điều tất yếu."

30.06.Untitled

 Bộ trưởng Thứ nhất Scotland, bà Nicola Sturgeon, chào đón Thủ tướng Boris Johnson bên ngoài Bute House ở Edinburgh

Về vấn đề biên giới và quyền hạn nhập cư được dành cho Chính phủ Anh, bà Sturgeon lập luận rằng các quy tắc về cách ly có liên quan đến sức khỏe cộng đồng và do đó thuộc quyền kiểm soát của Chính quyền Scotland.

Bà bày tỏ sự thất vọng vì lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp Cobra đã không họp mặt trong nhiều tuần và bà sẽ hoan nghênh “các cuộc thảo luận thực sự hiệu quả”, liên quan đến bốn quốc gia trước khi đưa ra các quyết định cụ thể.

Phát ngôn viên chính thức của Thủ tướng Chính phủ nói: “Về vấn đề cách ly, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận chung cho cả bốn quốc gia đối với những vấn đề này một cách thấu đáo. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các ban điều hành được ủy quyền mọi lúc và điều này vẫn đang tiếp tục”.

Khi được hỏi liệu Bộ trưởng Thứ nhất Scotland có thể cản trở kế hoạch hay không, người phát ngôn nói: “Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với Chính phủ Scotland về việc này. Cách tiếp cận của chúng tôi về vấn đề cách ly là một bốn quốc gia trong một và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ban điều hành ủy quyền”.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Scotland Jackson Carlaw nói: “Bộ trưởng Thứ nhất cần loại bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách biệt Scotland khỏi phần còn lại của Vương quốc Anh.

Trong bối cảnh có thể cần tiến hành phong tỏa cục bộ để đối phó với các đợt bùng phát riêng lẻ trong các tháng tới, mọi việc nên được xử lý theo cách như vậy”.

VietHome/ Theo ITV