Thành phố Leicester bị phong toả tại Anh vì các ca nhiễm tăng cao

Chính Quyền đã chính thức công bố Leicester sẽ bị phong toả bắt đầu từ ngày mai 30/6 sau khi số lượng người nhiễm virus Covid tăng nhanh. 
Theo đó, trường hợp và các cửa hàng không cần thiết sẽ phải đóng cửa từ ngày mai. Người dân sẽ phải ở nhà, hạn chế đi lại. 
Luật gỡ bỏ phong toả trên toàn quốc từ 4/7 sẽ không được áp dụng cho Leicester nữa. 

Một trạm kiểm tra , xét nghiệm virus đang được thiết lập ở thành phố này. Tiền công quỹ cũng sẽ được gửi cho Hội Đồng Leicestershire để giúp các doanh nghiệp ở đây. 

Số lượng người nhiễm bệnh ở Leicester chiếm 10% tổng số trường hợp ở Anh Quốc. Cứ 100 000 người thì có 135 người bị.

 leicester phong toa

VietHome