“Người khổng lồ” Intu đứng trước nguy cơ phá sản

Cổ phiếu bị đình chỉ nhưng các trung tâm mua sắm vẫn nên tiếp tục mở, chủ sở hữu của chín trong số 20 trung tâm mua sắm hàng đầu của Vương quốc Anh cho biết.

Trung tâm thương mại khổng lồ Intu hôm nay đã kêu gọi trợ giúp về quản trị sau khi không đạt được thỏa thuận giải cứu với các chủ nợ.

Intu với món nợ chồng chất đang cố gắng đàm phán xin giãn thời hạn trả nợ cho các ngân hàng. Nhưng do phong tỏa Covid và cơ cấu nợ phức tạp hình thành trong nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, rất khó có thể đạt đến một thỏa thuận.

28.06.Intumetrocentreriskclosure26062020

Hôm nay, họ cho biết KPMG đã được chỉ định làm quản trị viên cho công ty này cùng một số công ty con. Cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ trên thị trường chứng khoán Luân Đôn.

Ngay từ đầu tuần, tập đoàn này đã cảnh báo rằng các trung tâm thương mại có thể phải đóng cửa nếu các chủ nợ không đồng ý cấp vốn để tiếp tục duy trì các dịch vụ của tập đoàn. Tuyên bố chiều 26 tháng Sáu cho biết các trung tâm mua sắm khác nhau hiện đã đạt được/ dự kiến đạt được thỏa thuận dịch vụ chuyển quyền quản trị.

Chủ sở hữu các trung tâm mua sắm lớn, bao gồm cả Lakeside ở Essex, đã phải vật lộn dưới đống nợ 4,5 tỷ bảng.

Tập đoàn này đã tổn hại nặng nề bởi tình hình chung của thị trường thương mại trên phố lớn trong những năm gần đây, và sau đó bị tấn công bởi đại dịch Covid-19.

Một nguồn tin cho biết Intu chỉ nhận được hơn 10% tiền thuê từ các nhà bán lẻ đáo hạn vào ngày thanh toán quý trong tuần này.

Intu đã rơi vào thế tuyệt vọng khi thuyết phục các chủ nợ đồng ý giãn nợ trước thời hạn nửa đêm ngày 26 tháng Sáu.

Người ta cho biết đã không có thỏa thuận nào đã được xác nhận.

Công ty, trước đây được gọi là Trung tâm mua sắm thủ đô, tuyển dụng trực tiếp 2500 lao động, và những người thuê của họ sử dụng khoảng 100.000 lao động.

Intu có một cấu trúc cho vay phức tạp. Một số được thế chấp bằng các trung tâm mua sắm riêng lẻ trong khi số còn lại được thế chấp bằng toàn bộ tập đoàn.

Quỹ hưu trí Canada CPPIB – một chủ nợ 250 triệu bảng ở Trafford Centre - được cho là một trong số những người không thể lay chuyển trong các cuộc đàm phán.

Tối 26 tháng Sáu là hạn chót để các chủ nợ đồng ý bỏ qua các giao ước trong hợp đồng tín dụng quay vòng trị giá 600 triệu bảng - tương đương với một khoản thấu chi.

Không có Trafford Centre tham gia, các chủ nợ khác đã từ chối cho phép giãn nợ cho tập đoàn.

Intu, do Matthew Roberts điều hành, tháng trước đã đề xuất các thỏa thuận trì hoãn cho phép tránh vi phạm các giao ước về các khoản vay cho đến tháng 12 năm 2021.

Ông đã cố gắng giải quyết đống nợ kể từ khi tiếp nhận công việc kinh doanh gặp khó khăn sau một năm 2018 đầy thách thức khi đối thủ lớn hơn là Hammerson từ bỏ lời đề nghị tiếp quản trị giá 3,4 tỷ bảng và một tập đoàn rời khỏi các cuộc đàm phán.

Dù thất bại Intu vẫn có khả năng tái cấu trúc khi các chủ nợ tiếp quản vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, có thể thông qua việc chia tay tập đoàn nếu mạng lưới nợ phức tạp được gỡ bỏ.

VietHome/ Theo Evening Standard