Khủng hoảng mèo con: hơn 84.000 con mèo được sinh ra trong đại dịch Covid-19

Hàng ngàn chú mèo con có thể được sinh ra vào mùa hè này do phong tỏa, trong nỗi lo lắng của các tổ chức từ thiện bảo vệ động vật về một "cuộc khủng hoảng mèo con".

23.06.cat stock0404a

Những người nuôi mèo đang được khuyến nghị giữ mèo cái trong nhà vì số lượng mèo con được dự báo ngày càng gia tăng, do sự bùng nổ theo mùa sinh sản đang trở nên trầm trọng hơn trong tình trạng cách li phong tỏa ở Anh.

Khoảng 84.000 chú mèo con có thể sẽ chào đời vì thiếu bác sĩ thú y thực hiện các thủ thuật triệt sản cho mèo.

Một người đàn ông ở Harrow phát hiện nhà mình có 17 con mèo chen chúc trong thời gian phong tỏa sau khi con mèo cái chưa bị triệt sản của anh ta mang thai. Tình hình nhanh chóng trở nên rối ren, với nhiều lứa mèo con được sinh ra cùng một lúc.

Tổ chức từ thiện cho biết: "Vấn đề nảy sinh khi một cô mèo cái chưa bị triệt sản đã sinh ra một lứa bốn con.

"Một con đực trong lứa đó giao phối với mẹ và các chị gái của nó, chúng sinh đẻ, và dân số leo thang lên 17 con mèo."

Những chú mèo con được chăm sóc bởi Hội Bảo vệ Mèo và cuối cùng người ta sẽ tìm nhà mới cho chúng.

23.06.larrypalmerstoncat1602b

RSPCA cũng đã giải cứu 22 con mèo từ một hộ gia đình ở Weston-super-Mare trong tuần này. Đàn mèo, bao gồm 14 chú mèo con từ ba lứa khác nhau, cũng có cả một số con mèo trưởng thành đang mang thai.

Tổ chức từ thiện cho biết số lượng mèo con được sinh ra trong nhà tăng nhanh vì, theo quy định phong tỏa, các bác sĩ thú y chỉ thực hiện các ca khẩn cấp, không bao gồm việc triệt sản.

Kể từ khi bắt đầu phong tỏa, RSPCA đã chăm sóc hơn 600 con mèo - nhiều hơn bất kỳ giống vật nuôi nào khác - và đang lo ngại tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Từ những chú mèo con bị bỏ trong các túi hàng đến những chú mèo đi lạc được phát hiện bên ngoài siêu thị, nhiều con mèo và con của chúng đã bị bỏ rơi trong thời gian phong tỏa, khiến cả hai tổ chức từ thiện buộc phải can thiệp.

RSPCA đã tiếp nhận 6.630 báo cáo sự cố liên quan đến mèo kể từ ngày 23 tháng Ba. Mặc dù số lượng cuộc gọi trong quá trình phong tỏa ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổ chức này hiện chỉ đáp ứng với các trường hợp khẩn cấp.

Tiến sĩ Samantha Gaines, Trưởng bộ phận giải cứu động vật của RSPCA, cho biết: "Mùa sinh sản năm nay sẽ  còn kéo dài, bất chấp Covid-19 và vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị cho sự ra đời của rất nhiều con mèo nữa."

Một cuộc khảo sát trên 1.000 người nuôi mèo của Hội Bảo vệ Mèo cho thấy 86% trong số họ không biết rằng một con mèo cái có thể sinh tới 18 chú mèo con mỗi năm, trong khi 77% không biết một con mèo cái có thể mang thai sớm nhất từ bốn tháng tuổi.

VietHome/ Theo Evening Standard