Theo các số liệu việc làm gần đây nhất, Hạ viện đã đưa ra báo cáo tiến độ về các chương trình hỗ trợ khác nhau của chính phủ.
Người ta đang kêu gọi Chính phủ thực hiện lời hứa "làm bất cứ điều gì" để bảo vệ người lao động khỏi những ảnh hưởng của coronavirus, vì Hạ viện cho rằng hiện có hơn một triệu người không được bảo vệ bởi các chương trình hỗ trợ tài chính.
Trong một báo cáo khảo sát nhanh về tác động kinh tế của COVID-19, Treasury Select Committee cho biết nhiều người lao động tự do và nhân viên gần đây đã bị "loại khỏi" danh sách nhận hỗ trợ tài chính.
Bản báo cáo ca ngợi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak vì đã hành động "với quy mô và tốc độ ấn tượng" trong việc tạo ra các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận với tiền mặt và trả lương cho nhân viên trong thời gian phong tỏa từ tháng Ba nhưng cũng cho thấy rõ ràng đã có những rạn nứt.
"Sự can thiệp của Bộ Tài chính được nhiều người hoan nghênh nhưng việc hỗ trợ tài chính theo tốc độ và quy mô lớn chắc chắn đã dẫn đến một số khó khăn trong thiết kế chính sách và một số lỗ hổng quan trọng trong việc giải ngân," bản báo cáo cho biết.
"Chính phủ phải hỗ trợ những người này nếu muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân khỏi tác động kinh tế của coronavirus."
Nghiên cứu được công bố chỉ 24 giờ trước khi các số liệu mới nhất về việc làm được tiết lộ.
Các số liệu sẽ bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tháng 5, tiếp nối đà tăng kỷ lục vào tháng 4 bất chấp các chương trình hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính, các chương trình cho vay khẩn cấp đã chi ra gần 35 tỷ bảng cho các doanh nghiệp, trong khi đó, chương trình được gọi là hỗ trợ nghỉ phép có lương đã tiêu tốn gần 20 tỷ bảng.
Nhưng báo cáo của Quốc hội chỉ ra rằng Chương trình Duy trì việc làm đã khiến nhiều người mới được tuyển dụng bị bỏ lại phía sau - mặc dù thời hạn ban đầu là 28 tháng Hai đã được gia hạn đến ngày 19 tháng Ba.
Hạ viện chỉ trích sự chậm trễ của chủ lao động trong việc nộp giấy tờ và cũng chỉ ra rằng Cục Thuế và Hải quan (HMRC), do hạn chế về thời gian, không thể xử lý khiếu nại qua hợp đồng lao động.
Theo Quốc hội, điều cốt yếu là hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng, kể cả những người mới bắt đầu, đều cần được tiếp cận nguồn hỗ trợ.
Ngoài ra, họ cho rằng những người buôn bán tự do trong năm ngoái, và các chủ doanh nghiệp có lợi nhuận giao dịch hàng năm hơn 50.000 bảng, cũng cần được giúp đỡ, các giám đốc công ty lấy tiền lương của họ làm cổ tức cũng là một trong số những đối tượng đã bị bỏ qua.
Chủ tịch Hạ viện, ông Mel Stride, nói: "Bộ trưởng Tài chính đã nói rằng sẽ làm mọi cách để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khỏi tác động kinh tế của đại dịch.
"Nhìn chung, ông ấy đã hành động với quy mô và tốc độ rất ấn tượng.
"Tuy nhiên, Hạ viện đã xác định được hơn một triệu người, không phải do lỗi của họ, đã mất kế sinh nhai trong thời gian phong tỏa và bị loại khỏi các chương trình hỗ trợ tài chính.
"Để công bằng và thực hiện trọn vẹn lời hứa làm bất cứ điều gì cần thiết, chính phủ nên khẩn trương thực hiện theo các khuyến nghị của chúng tôi để giúp đỡ những người đã bị bỏ qua."
Người phát ngôn của Bộ Tài chính trả lời: "Hành động nhanh chóng và có mục tiêu của chúng tôi đã bảo vệ hàng triệu việc làm và sinh kế và các can thiệp của chúng tôi đã được Select Committee hoan nghênh.
"Gói hỗ trợ trên phạm vi rộng của chúng tôi là một trong những gói toàn diện nhất trên thế giới - với các chương trình hỗ trợ thu nhập hào phóng, hàng tỷ đồng được trả bằng các khoản vay và trợ cấp, trả thuế và hơn 6,5 tỷ bảng được đưa vào mạng lưới an toàn phúc lợi.
"Tất cả sự hỗ trợ chúng tôi đưa ra đều hướng tới mục tiêu đảm bảo sử dụng các quỹ công cộng một cách có trách nhiệm, giúp những người cần tiếp cận nhanh nhất có thể, đồng thời giảm thiểu rủi ro gian lận."
VietHome/ Theo Sky News