Hàng triệu khẩu trang không đạt tiêu chuẩn bị thu giữ tại Heathrow 

Văn phòng Tiêu chuẩn Thương mại đã cam đoan sẽ "bảo vệ người tiêu dùng" trong bối cảnh các công ty cố gắng nhập khẩu các mặt hàng không an toàn vào Anh.

Kể từ khi đại dịch coronavirus bùng phát, hàng triệu mặt nạ không đạt tiêu chuẩn và hàng ngàn chai nước rửa tay diệt khuẩn giả đã bị thu giữ tại Heathrow.

Văn phòng Tiêu chuẩn Thương mại cho biết "các công ty đã ồ ạt nhập khẩu trang không đạt tiêu chuẩn" vào Anh.

02.06.skynews sub standard coronavirus 5003609Một trong hàng triệu khẩu trang không đạt tiêu chuẩn bị tịch thu tại Heathrow.

Tại sân bay đông đúc nhất nước Anh, hải quan đã tịch thu tổng cộng 2.25 triệu khẩu trang không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn pháp lý trong khi 4.25 triệu khẩu trang phải được thay nhãn mác để điều chỉnh các chi tiết sai trước khi lưu hành.

Hơn 1.5 triệu khẩu trang khác cũng được kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy vấn đề gì.

02.06.skynews face mask mask sub standard 5003618Nhãn hiệu giả và chứng nhận an toàn giả trên các mặt hàng được nhập khẩu vào Vương quốc Anh.

Ông Stephen Knight, Giám đốc điều hành tại Văn phòng Tiêu chuẩn thương mại London (LTS), cho biết: "Đã có một làn sóng nhập khẩu ồ ạt khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, rất nhiều trong số đó bị sai nhãn mác hoặc làm giả giấy chứng nhận an toàn.

"Các đội giám sát tiêu chuẩn thương mại đang dựa trên tình hình thực tế để tìm cách thông quan cho những hàng hóa quan trọng này, với điều kiện phải khắc phục các sai sót về nhãn mác và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn.

"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng hóa không an toàn."

02.06.skynews hand sanitiser sub standard 5003599Nước rửa tay diệt khuẩn bị cơ quan tiêu chuẩn thương mại tịch thu

Người ta đã thu giữ tổng cộng 8,000 chai nước rửa tay diệt khuẩn mang nhãn hiệu Andrex và Comfort do những nghi vấn liên quan đến việc đóng chai và dán nhãn giống hệt nhau.

Các đội LTS cũng tịch thu thêm 4,500 chai nước rửa tay diệt khuẩn sai lệch về thông tin sản phẩm.

Công việc của các nhân viên tiêu chuẩn giao dịch diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại liên tục về việc nước rửa tay không an toàn sản xuất tại Anh quốc được buôn bán rộng rãi trên khắp đất nước do nhu cầu lớn trong đại dịch coronavirus.

Tại Ealing, 3,390 chai nước diệt khuẩn bị giữ lại do thiếu các thông tin pháp lý bắt buộc, đồng thời gần 455,000 khẩu trang làm giả chứng nhận an toàn cũng đã bị tịch thu.

Giới chức cũng phát hiện ra 60,000 khẩu trang ở Ealing thiếu toàn bộ thông tin về tiêu chuẩn an toàn, bao gồm cả nguồn gốc nhập khẩu.

VietHome/ Theo News Sky