Dự báo hôm nay có thể là ngày nóng nhất năm 2020

ngay nong nhat nam 1
Nhớ là bạn sẽ không được tụ tập thành nhóm lớn cho tới thứ Hai tuần sau (Ảnh: PA/Getty Images)

Nước Anh đã có một cuối tuần thiêu đốt, hôm nay nhiều khả năng sẽ trở thành ngày nóng nhất năm.

Ở England và Wales nhiệt độ có thể lên tới 27°C, thời tiết đặc biệt ấm áp ở vùng duyên hải phía tây. Trong khi đó, nhiệt độ ở bắc Scotland có thể lên tới 28.2°C, những ngày tới sẽ chỉ có rất ít mưa. 

Chuyên gia thời tiết, anh Ben Rich nói với BBC Breakfast rằng cuối tuần này thời tiết sẽ rất khô ráo và chói chang. ''Dù đôi khi có những mảng mây âm u, nhưng nhìn chung tất cả mọi nơi mặt trời đều chiếu rọi từ sáng tới chiều'', anh nói.

ngay nong nhat nam 1
Người dân tận hưởng thời tiết ấm áp ở biển Bournemouth (Ảnh: PA)

ngay nong nhat nam 1
Dân Scotland vui đùa ở bãi tắm Portobello gần Edinburgh khi nhiệt độ tăng cao vào hôm qua. (Ảnh: PA)

ngay nong nhat nam 1
Cuối tuần này UK sẽ rất ít mưa, và đây có thể là mùa xuân nóng kỷ lục nhất từng được ghi nhận. (Ảnh: Met Office)

Trước khi lên kế hoạch đi chơi, hãy nhớ rằng phải đến thứ Hai, người dân ở England mới được tụ tập bên ngoài tối đa lên tới 6 người. Nhưng ở biên giới phía bắc, người Scotland đã được tụ họp thành nhóm 8 người. Khoảng cách 2m vẫn được duy trì ở cả 2 quốc gia.

Anh Ben Rich nói ở Scotland, hôm nay nhiệt độ có thể đánh bại 28°C của ngày hôm qua. ''Nhiệt độ thấp nhất sẽ là 24°C ở Glasgow, 23°C ở Bắc Ireland và 26°C ở miền nam England. Dù bạn ở đâu, ánh nắng mặt trời cũng sẽ rất gay gắt với tia cực tím mạnh ở mọi miền UK'', anh nói, ''Tới đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn 7°C – 13°C, và sáng hôm sau trời lại đầy nắng''.

Một luồng gió lạnh từ hướng đông sẽ xuất hiện do khối khí cao từ Scandinavia. Nhờ vậy mà tiết trời sẽ mát mẻ hơn ở vùng duyên hải đông England vào ngày mai. Tuy nhiên nhìn chung thì thời tiết vẫn rất trong xanh ấm áp trên toàn lãnh thổ.

ngay nong nhat nam 1
Nhiều người ra ngoài sẽ khiến việc giữ khoảng cách trở nên khó khăn. (Ảnh: PA)

Met Office cho biết UK từng có những mùa xuân nắng ấm kỷ lục từng được ghi nhận từ năm 1929, với kỷ lục lần trước là vào năm 1948. 

Tiến sĩ Mark McCarthy từ Met Office cho biết, tháng này thời tiết đặc biệt khô. ''Tháng 5/2020 là tháng 5 khô hạn nhất kể từ năm 1896, cả England chỉ có trung bình chưa tới 10mm mưa rơi'', ông nói.

Làng Oxfordshire ở Benson có lẽ là khu vực khô hạn nhất ở UK trong tháng này vì không hề có mưa.

Viethome (theo Metro)