Cập nhật những điều người dân được và không được làm ở 4 nước UK

Cả 4 quốc gia thuộc UK đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa, tuy nhiên mỗi nước lại có những cách tiếp cận khác nhau, không bên nào xâm phạm bên nào. Các phương pháp này được xem xét lại sau mỗi 3 tuần và đều dựa trên các tư vấn khoa học. 

ENGLAND

Từ 1 tháng Sáu:

  • Được phép tụ tập nhiều nhất 6 người ở nơi công cộng hoặc không gian ngoài trời tại gia, miễn là giữ giãn cách xã hội.
  • Trẻ dự bị tiểu học (reception), năm nhất, năm sáu và trẻ mầm non được phép đến trường - bất chấp các liên đoàn giáo viên phản đối việc mở cửa trường học quá sớm.
  • Có thể đi mua sắm ở các khu chợ trời, các showroom xe hơi và vẫn đảm bảo giãn cách xã hội.

Người dân vẫn được:

  • Đi làm nếu không thể làm việc tại nhà, nhưng phải hạn chế phương tiện công cộng hết mức có thể. Người dân nên đeo khẩu trang trên xe buýt và tàu điện ngầm, xe lửa. 
  • Dành thời gian ngoài trời, như picnic, tắm nắng... 
  • Đi đến một không gian ngoài trời, bất kể là xa hay gần nhà, nhưng không được đi với người khác hộ gia đình trừ khi bạn có thể giữ giãn cách xã hội, chẳng hạn như sử dụng xe đạp.
  • Sử dụng xe riêng để đi du lịch trong ngày đến một không gian mở ngoài trời. 
  • Gặp gỡ 1 người khác hộ gia đình ở ngoài trời, vẫn giữ khoảng cách xã hội. 
  • Tập thể dục ngoài trời bao lâu tùy thích, nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội.
  • Sử dụng sân quần vợt hoặc bóng rỗ, hay sân golf với người cùng hộ gia đình, hoặc với chỉ 1 người khác hộ. 
  • Đi đến một khu vườn tham quan, vườn ươm.
  • Sinh viên được phép trở về nhà, nhưng phải về luôn (permanent)
  • Đi xem nhà đất hoặc ghé các văn phòng bất động sản để mua bán hoặc thuê nhà.
  • Các bảo mẫu, người giữ trẻ có thể đến tận nhà để trông trẻ, miễn là đảm bảo các phương pháp an toàn công cộng.

Bạn vẫn không được phép:

  • Bước vào nhà của người thân, bạn bè hoặc ở qua đêm. 
  • Tập thể dục ở sân thể thao trong nhà, phòng gym hoặc các trung tâm giải trí. Không được đi bơi ở hồ bơi công cộng. 
  • Không được đến sân chơi hay phòng gym ngoài trời.
  • Không được đến địa điểm tham quan có bán vé hoặc địa điểm tư nhân.
  • Không được rời nhà bạn để đến ở một nhà khác.
  • Dùng chung xe riêng với người khác hộ gia đình.
  • Rời nhà bạn để đến ở một nhà khác vì mục đích du lịch hay bất kỳ lý do nào khác, kể cả về một ngôi nhà khác của bạn cũng không được.
  • Không được mời bất cứ ai đến dự đám tang, trừ khi đó là gia đình và bạn bè thân thích, hoặc người cùng hộ gia đình với người chết.

Phí phạt

  • Vi phạm luật phong tỏa sẽ bị phạt £100. Nếu tái phạm sẽ bị tăng gấp đôi phí phạt của lần trước, tối đa là £3,200.

Vào giữa cuối tháng Sáu

  • Học sinh cấp 2 có kỳ kiểm tra vào năm sau có thể được gặp gỡ giáo viên trước kỳ nghỉ hè.
  • Một số cửa hàng không thiết yếu khác sẽ được mở cửa, bao gồm shop thời trang và shop bán hàng công nghệ.

Tháng Bảy

  • Nhà hàng và khách sạn: Tháng Bảy là thời điểm sớm nhất mà các ''dịch vụ nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng'' được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ khi chính phủ cảm thấy đủ an toàn và vẫn phải giữ giãn cách xã hội.
  • Ngoại trưởng Dominic Raab nói với Sky News rằng các tiệm làm tóc chỉ được mở cửa sớm nhất là vào ngày 4 tháng 7.

do an dont

SCOTLAND

Thủ hiến Nicola Sturgeon tuyên bố Scotland sẽ bắt đầu nới lỏng nhanh phong tỏa từ ngày 28/5 theo 4 giai đoạn. Trước đó, từ ngày 11/5, người dân đã được tập thể dục ngoài trời không giới hạn. 

Một số luật mới thuộc giai đoạn 1, đã bắt đầu từ hôm qua. Và một số luật khác thì sẽ bắt đầu trễ hơn.

Các luật mới từ ngày 28 tháng Năm:

  • Người dân được phép ngồi và tắm nắng ngoài trời.
  • Không được phép vào nhà người khác.
  • Người dân được phép chơi các môn thể thao không tương tác như golf, câu cá, bowling, đi bơi ngoài trời, chèo xuồng, tennis. 
  • Người dân được phép đi lại nhưng nên hạn chế đi xa nhà, ưu tiên đi bộ và xe đạp.
  • Dịch vụ thu gom và tái chế rác trở lại hoạt động bình thường.
  • Các lĩnh vực ngoài trời như nông nghiệp và xây dựng được phép hoạt động.
  • Các khu vườn tham quan được phép mở cửa, nhưng các quán cafe trong vườn thì không.
  • Một số dịch vụ như công tác xã hội được phép trở lại bình thường.
  • Một số hoạt động tư pháp được khôi phục trở lại.

Từ ngày 29 tháng Năm, nhóm tối đa 8 người từ 2 hộ gia đình có thể tụ tập ngoài trời, nhưng phải giữ giãn cách xã hội. 

Chi tiết lộ trình 4 bước nới lỏng của Scotland:

Giai đoạn 1 nhưng không phải bây giờ:

  • Giáo viên được trở lại làm việc từ tháng Sáu, để chuẩn bị khai giảng năm học mới vào tháng Tám. 
  • Các dịch vụ hỗ trợ trẻ em vào tiểu học hoặc từ tiểu học lên cấp hai, được phép hoạt động.
  • Thêm nhiều trẻ em không phải con của nhân viên chủ chốt, được phép tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thiết yếu, đặc biệt là hoạt động ngoại khóa ngoài trời.
  • Thị trường bất động sản được tái hoạt động. 
  • Dần dần mở cửa các tiệm bán đồ ăn takeaway và drive-thru. 

Giai đoạn 2:

  • Nhóm đông bạn bè và gia đình được phép gặp gỡ ngoài trời, vẫn giữ giãn cách xã hội.
  • Được phép vào nhà người khác nhưng phải giữ giãn cách xã hội. 
  • Được phép sử dụng phương tiện công cộng, nhưng hạn chế giờ cao điểm.
  • Phòng lab của trường đại học được phép hoạt động.
  • Những nơi làm việc trong nhà (nhưng không phải văn phòng), chẳng hạn nhà xưởng và phòng lab, có thể tái mở cửa sau khi hướng dẫn chi tiết được phê duyệt. 
  • Người dân được phép chuyển nhà.
  • Các cửa hàng nhỏ, chợ trời, các quán rượu và nhà hàng với không gian mở ngoài trời, và những nơi thờ cúng, cầu nguyện được phép mở cửa. Đám cưới và hoạt động đăng ký kết hôn được phép tiến hành nhưng giới hạn người tham dự.

Giai đoạn 3:

  • Trở lại gần như bình thường, các gia đình được gặp gỡ dù vẫn phải tuân thủ giãn cách xã hội.
  • Trường học mở cửa vào ngày 11/8, nhưng phải kết hợp giữa học ở trường và học ở nhà.
  • Các cơ sở chăm sóc trẻ em, các shop lớn, quán rượu và nhà hàng trong nhà, tiệm tóc, bảo tàng, rạp phim, phòng gym, khách sạn được phép hoạt động.
  • Được phép tổ chức các sự kiện trực tiếp nhưng giới hạn người tham dự, được mời người ngoài đến dự đám tang. 
  • Phòng khám nha khoa được phép mở cửa hoàn toàn. 

Giai đoạn 4:

  • Kết thúc mọi biện pháp phong tỏa ''theo lời khuyên sức khỏe cộng đồng''.

WALES

Vào ngày 8 tháng Năm, chính phủ Wales đã gia hạn phong tỏa. Nhưng từ ngày 1 tháng Sáu sẽ có một số thay đổi. Một số quy tắc đã được nới lỏng.

Bạn được phép làm:

  • Từ ngày 15 tháng Năm, người dân được tập thể thao không giới hạn ngoài trời, nhưng chỉ được di chuyển trong địa bàn. Chỉ tập với người cùng hộ gia đình, được nghỉ giải lao để ăn uống ngoài trời, và sau đó phải về nhà. 
  • Các khu vườn, vườn ươm được phép mở cửa.
  • Trung tâm tái chế và bệnh viện được phép mở cửa.

Từ 1 tháng Sáu, người từ hai hộ gia đình trong cùng địa bàn có thể gặp gỡ ngoài trời, nhưng phải tuân thủ giãn cách xã hội và vệ sinh tay nghiêm túc.

Người dân không được phép đi xa nhà quá 5 dặm (8 cây số). Ngoại trừ những người phải đi làm, đi tới cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc đi mua sắm đồ thiết yếu mà không có tại địa phương. 

BẮC IRELAND:

Bắc Ireland cũng đề ra lộ trình 5 bước thả lỏng phong tỏa, nhưng lại không có thời gian biểu cụ thể mà tùy thuộc vào sự suy giảm của đại dịch.

Hiện tại bạn được phép:

  • Tụ tập ngoài trời tối đa 6 người khác hộ gia đình, nhưng phải giãn cách 2m.
  • Các khu vườn, vườm ươm và trung tâm tái chế được phép hoạt động.
  • Nơi thờ cúng, cầu nguyện được mở cửa cho từng cá nhân. Rạp chiếu phim và nhà thờ cho người ngồi trên xe (drive-in) được phép hoạt động.
  • Được phép tiến hành các hoạt động ngoài trời không tiếp xúc, như câu cá, chơi golf, tennis và các loại hình thể thao dưới nước.
  • Đi du lịch riêng không giới hạn, miễn là trong lãnh thổ Bắc Ireland.
  • Dùng khẩu trang nếu không thể giữ khoảng cách xã hội.

Giai đoạn 2:

  • Được phép tụ tập ngoài trời nhóm tối đa 10 người.
  • Được phép tổ chức các hoạt động thể thao theo đội và không tương tác. Được phép tổ chức các hoạt động trong nhà.
  • Các cửa hàng bán lẻ và thư viện được phép hoạt động.

Giai đoạn 3:

  • Nhân viên được trở lại làm việc, nhưng mọi người vẫn được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể.
  • Được phép tụ tập tối đa 30 người, có giãn cách xã hội.
  • Trường học mở cửa bán thời gian cho nhóm học sinh ưu tiên, kết hợp học tại trường và tại nhà.
  • Bảo tàng, phòng trừng bày, thư viện được phép mở cửa.
  • Các buổi diễn tập ca nhạc kịch được phép tiến hành.

Giai đoạn 4:

  • Các loại hình kinh doanh có tiếp xúc như tiệm tóc, phòng gym và salon có thể mở cửa sau khi chính phủ đánh giá mức độ rủi ro.
  • Tất cả học sinh được đến trường bán thời gian, kết hợp giữa học ở trường và học từ xa.
  • Giao thông công cộng hoạt động trở lại nhưng giới hạn.
  • Được phép tụ tập đông người hơn, bao gồm việc đi lễ nhà thờ, tuy nhiên phải giữ khoảng cách xã hội.
  • Các môn thể thao đối kháng được phép tổ chức mà không có khán giả, hoặc với số lượng người xem hạn chế.
  • Các trung tâm giải trí được phép mở cửa.
  • Các concert ngoài trời được phép tổ chức giới hạn.

Giai đoạn 5:

  • Học sinh tiểu học được đến trường full-time.
  • Nhà hàng, quán rượu và quán cà phê được mở cửa giới hạn, sau khi chính phủ đã cân nhắc rủi ro.
  • Hoạt động thể thao tiếp xúc được phép tổ chức. Khán giả được phép đi xem các trận thể thao đối kháng và sự kiện live.
  • Người dân được phép tụ tập đông và giữ giãn cách xã hội.

Viethome (theo Sky)