Một ''con báo'' bị phát hiện chạy rong gần khu nhà giàu ở London

Cảnh sát vũ trang đã được gọi tới một khu phố thượng lưu ở London sau khi người dân nhìn thấy một con báo chạy rong trên đường.

Hình ảnh được chụp tại một khu vườn ở East Finchley, căn cứ vào hoa văn trên bộ lông của con báo, người dân đoán nó là báo cheetah hoặc leopard.

Cảnh sát Thủ đô cho biết lực lượng vũ trang đã được gửi tới đường Winnington, gần khu vực ''nhà giàu - Billionaires' Row'', vào lúc 9h tối hôm thứ Hai ngày 25/5. 

Một cư dân sống quanh khu vực, Nirmal Sethi, cho biết cảnh sát đã vào vườn nhà mình để tìm kiếm con vật, trực thăng cũng tham gia lục soát. 

Cảnh sát cho biết con vật đã chạy trốn khỏi khu vườn sau khi một chuyên gia động vật tiếp cận nó. 

''Chuyên gia kết luận rằng con vật thuộc dòng lai, giữa một con mèo nhà và một con mèo Savannah'', cảnh sát tuyên bố. 

Chuyên gia khẳng định con vật không nguy hiểm và không đe dọa cộng đồng. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm con vật đồng thời điều tra xem chủ của nó là ai.

Nguồn gốc mèo Savannah

Trong lúc cố gắng tìm kiếm một chú mèo thay thế cho chú mèo nhỏ vừa mới mất, một người đàn ông  tên là Frank Judee đã tình cờ phối giống một con mèo hoang dã Serval với mèo Xiêm trong nước và đã sản xuất ra được con mèo Savannah đầu tiên. 

meo savannah 1

meo savannah 1
Giống mèo rất to và dài.

Savannah là chú mèo nặng hơn 9kg, trông giống loài báo và có trái tim của một chú chó. Nó đủ thông minh để chơi trốn tìm nhưng cũng chẳng thấy phiền toái khi phải đeo vòng cổ và đặc biệt hơn cả, khi bạn về nhà, chú mèo này sẽ tỏ ra rất mừng rỡ.

Loài mèo Savannah rất thân thiện với con người và các loài động vật khác. Chúng gần gũi con người và không sợ nước, rất thích tắm cùng chủ của mình. Thậm chí, một số người nuôi mèo Savannah còn nói rằng chúng thông minh tới mức biết tự mở cửa.

meo savannah 1
Mèo Savannah là thú cưng của giới lắm tiền.

meo savannah 1

meo savannah 1

meo savannah 1

Savannah là loài mèo Serval lai lớn nhất, chúng được đăng ký như một giống mèo chính thức vào năm 2001 bởi TICA (Hiệp hội mèo quốc tế). Kể từ đó, giống mèo này trở thành giống mèo hoang dã được thuần hóa lớn nhất, với con cái đầu tiên tên là Scarlett Savannah Magic giành vị trí số một trong sách kỷ lục Guinness như là mèo cao nhất thế giới.

Giống mèo này rất cao và gầy, với những sọc dọc màu đen chảy dài trên má giống như là loài báo Cheetah. Thế hệ đầu tiên và thứ hai có xu hướng trông giống cha mẹ hoang dã của nó, nhưng có những mối quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên, những nhà lai tạo vẫn còn học tập, nghiên cứu để kiểm soát sự di truyền của giống này và kết quả có thể khác nhau rất nhiều giữa các anh chị em.

Cho đến nay, do giá cả đắt đỏ, quyền sở hữu những chú mèo Savannah này hầu như chỉ dành cho những người nổi tiếng. 

meo savannah 1
Còn đây là mèo hoang dã serval to lớn.

meo savannah 1
Mèo hoang dã serval.

Viethome (theo Sky)