Sau những ngày nắng, UK sắp có mưa rào và mưa to ở nhiều nơi

Thời tiết những ngày tới khá bất ổn khi UK bước sang tuần thứ 5 của lệnh giới nghiêm.

Người Anh đã được tận hưởng nắng ấm vào tuần rồi với nhiệt độ trên mức trung bình. Tuy nhiên, những ngày sắp tới sẽ chứng kiến mưa to rải rác.

Hôm nay thứ Hai, thời tiết đặc biệt mát mẻ hơn. Ở phía Bắc, trời vừa có nắng vừa có mưa rào, khu vực miền trung và nam mây đen che phủ kèm mưa to. Vùng đông nam thời tiết vẫn ấm áp nhưng buổi chiều sẽ xuất hiện mưa rào.

canh bao lu 1

Từ thứ Ba đến thứ Năm, xuất hiện mưa rào và mưa nặng hạt xen kẽ với những lúc thời tiết tạnh ráo, quang đãng và trời trong xanh hơn.

Ở phía nam chứng kiến lượng mưa lớn nhất, nhiều nơi ở Scotland thời tiết đặc biệt khô.

Hôm nay sẽ là ngày ấm nhất ở miền nam trước khi khối không khí lạnh ùa về và kèo dài suốt cả tuần. Nhiều đợt mưa rào xuất hiện ở Stocland và Bắc Ailen vào thứ Hai.

Từ thứ Ba, thời tiết trên khắp nước Anh sẽ lạnh hơn. Miền Bắc trời vẫn khô và quang đãng, chỉ thỉnh thoảng có mưa rào.

Hôm nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quay lại nơi cư trú ở phố Downing, London, sau khi dành hơn hai tuần điều trị nCoV. 

"Tôi có thể xác nhận rằng thủ tướng đã trở lại phố Downing", một quan chức chính phủ Anh xác nhận tối 26/4. Văn phòng của Thủ tướng Anh trước đó cũng thông báo ông sẽ quay lại làm việc từ hôm nay.

Anh ghi nhận thêm hơn 400 người chết do nCoV, nâng tổng số ca tử vong cả nước lên gần 21.000 trong gần 153.000 ca nhiễm.

Bộ Y tế Anh ngày 26/4 thông báo phát hiện thêm 4.463 ca nhiễm nCoV, tăng nhẹ so với mức 4.193 ca một ngày trước đó, khiến số ca nhiễm toàn quốc tăng lên 152.840. Nước này hiện ghi nhận 20.732 ca tử vong do nCoV, tăng 413 trường hợp, thấp nhất kể từ cuối tháng ba đến nay.

Anh hiện là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão.

Viethome (theo Express)