Hoàng gia Anh sẵn sàng đón nhà Harry trở lại

Thái tử Charles và Hoàng tử William tìm cách trò chuyện với Harry và Meghan để nói rằng họ có thể trở về Anh mà không cần phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.

Theo truyền thông Anh, các thành viên cao cấp của hoàng gia đang lên kế hoạch cung cấp cho vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex một "thiên đường" ở Anh sau khi cả hai tuyên bố bị cánh paparazi "rình rập", đeo bám kể từ lúc đến sống ở Canada.

Các nguồn tin thân cận với hoàng gia Anh cho biết Thái tử Charles và Hoàng tử William đã "tiếp cận" với Harry và Meghan để cho họ biết nếu muốn có thể quay về Anh sống mà không cần phải làm các nhiệm vụ hoàng gia chính thức nữa.

Các thành viên cao cấp của hoàng gia lo ngại áp lực trên đảo Vancouver, nơi nhà Sussex đang ở, sẽ có ảnh hưởng xấu đến cặp vợ chồng này. "Cung điện rất lo lắng về nhà Sussex, vì họ dễ bị tổn thương khi sống ngoài vòng tay của gia đình. Họ đang lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp nhà Sussex đột ngột quay lại và nói 'Chúng tôi có thể về dưới mái nhà này không?".

Tuần qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex kêu ca vì sự quấy rối của các nhiếp ảnh gia. Họ cho rằng cánh paparazzi đang đeo bám họ và cắm trại trường kỳ bên ngoài biệt thự 14 triệu USD ở đảo Vancouver. Cánh săn ảnh đã cố chụp ảnh gia đình Harry, Meghan và con trai Archie từ xa bằng các ống kính siêu zoom.

Meghan từng bị chụp ảnh khi ra ngoài đi dạo cùng con trai Archie và hai chó cưng. Luật sư của nhà Sussex khẳng định những bức ảnh được chụp mà không có sự đồng ý của cô và nhiếp ảnh gia lúc đó trốn trong bụi rậm, rình rập.

Trước đó, tối 8/1, Harry và Meghan bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia và độc lập tài chính, mà không thông báo trước với Nữ hoàng và các thành viên khác của hoàng gia Anh. Sau nhiều ngày đàm phán, tới 18/1, Điện Buckingham tuyên bố nhà Sussex được phép rút khỏi hoàng gia. Theo đó, họ sẽ được giữ lại Frogmore Cottage làm nơi ở tại Anh nhưng sẽ phải trả lại 3 triệu USD cải tạo tư dinh đã lấy từ ngân sách.

Các quan chức hoàng gia tin rằng Frogmore Cottage có thể là nơi bảo vệ cặp vợ chồng khỏi sự săn đuổi của truyền thông. Những địa điểm khác mà nhà Sussex có thể ở là tư dinh Sandringham và nhà của Thái tử Charles ở xứ Wales.

"Hoàng gia có thể sẽ đưa họ trở lại Frogmore Cottage để chăm sóc. Họ sẽ không làm các nhiệm vụ hoàng gia mà dành thời gian hồi phục cả tinh thần lẫn sức khỏe. Đây là một kế hoạch dự phòng, không có thời gian chính xác. Nhưng mọi người đều đồng tình rằng họ là một cặp vợ chồng yếu đuối. Không ai nói trước được, biết đâu họ sẽ quay lại", nguồn tin nói thêm.

Trong bữa tối với những người ủng hộ tổ chức từ thiện Sentebale dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS tối 18/1, Hoàng tử Harry cho biết anh không muốn rời hoàng gia nhưng "không còn lựa chọn nào khác". Harry muốn hướng tới cuộc sống yên bình hơn. Hoàng tử 35 tuổi vẫn bị ảnh hưởng bởi cái chết của mẹ. Mẹ của hoàng tử, cố Công nương Diana, qua đời ngày 31/8/1997 sau khi xe hơi chở bà đâm vào cột bê tông trong đường hầm ở Paris lúc cố trốn chạy paparazi.

Ngôi Sao/theo The Sun