Văn phòng Met chính thức lên tiếng về thông tin tuyết rơi

Văn phòng Met đã lên tiếng về các thông tin truyền thông cho biết tuyết rơi có thể làm xáo trộn nước Anh trong những ngày tới.

Cơ quan này đã có thông báo chính thức để làm rõ khả năng Vương quốc Anh phải hứng chịu những trận tuyết lớn trong hai tuần tới.

Một số tổ chức thời tiết tuyên bố chúng ta sẽ thấy tuyết vào ngày 28 và 29 tháng 1 – và hai tuần sắp tới sẽ xuất hiện điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vậy là chúng ta có thể sớm thấy tuyết? Ồ, không đâu.

Nhà khí tượng học của Met, Bonnie Diamond, cho biết không có dấu hiệu nào về tuyết trong hệ thống dự báo của Văn phòng Met.

Bà Diamond nói rằng các báo cáo của các tổ chức khác đều dựa trên dự báo thời tiết hai tuần, quá xa để đưa ra dự đoán chính xác.

Nếu thật sự có tuyết rơi, nó có khả năng chỉ ảnh hưởng đến các vùng cao nguyên ở phía bắc của đất nước.

Dự báo cho cuối tháng 1 và đầu tháng 2 của Văn phòng Met có nội dung: “Từ cuối tháng 1 đến tháng 2, có khả năng khắp Vương quốc Anh sẽ đón nhận một đợt áp cao, cao hơn so với các tuần trước.

“Ở phía tây bắc, thời tiết sẽ ẩm ướt và nhiều gió, trong khi phía nam và đông nam sẽ khô hơn và tạnh ráo hơn với nguy cơ sương giá và sương mù gia tăng.

“Điều kiện thời tiết khô và ổn định hơn có thể lan rộng đến tất cả các vùng trong cả nước. Tuyết nhiều khả năng sẽ rơi ở các ngọn đồi phía bắc, nhưng cũng có thể rơi ở một số vùng thấp hơn, chủ yếu ở phía bắc, trong những ngày lạnh hơn.

“Nhiệt độ sẽ có xu hướng gần hoặc trên trung bình nhưng sẽ dao động hàng ngày khi thời tiết thường xuyên thay đổi.

“Có thể xuất hiện một số đợt lạnh ở khu vực miền nam và miền trung nói riêng nếu hình thái thời tiết ổn định hơn.”

VietHome (Theo Birmingham Live)