Hoàng tử Harry nhận quả đắng phũ phàng trong ''ván bài'' với Bà Nội

Hoàng tử Anh Harry ngày 19/1 trần tình về nỗi buồn khi phải từ bỏ hoàn toàn vai trò hoàng gia chính thức, mặc dù vẫn mong muốn tiếp tục phục vụ nữ hoàng Anh.

Điện Buckingham và nữ hoàng Anh ngày 18/1 tuyên bố Harry và Meghan sẽ không còn là những thành viên có vai trò chính thức của Hoàng gia Anh, không dùng tước hiệu “Royal Highness” (hoàng thân) bên cạnh tên, và sẽ tự lo về tài chính, cho phép họ tự do theo đuổi sự nghiệp riêng.

Thỏa thuận mà họ vừa có được với Nữ hoàng Elizabeth chấm dứt những đồn đoán sau khi Harry và Meghan tuyên bố ngày 8/1 trên Instagram họ muốn “giảm bớt” vai trò hoàng gia, và dành nhiều thời gian hơn sống ở Bắc Mỹ, nhưng vẫn muốn là thành viên tích cực của hoàng gia.

Trong một phát biểu trước tổ chức từ thiện Sentebale ngày 19/1, Harry không giấu nổi buồn bã khi nói đây không phải kết cục mà cả Harry và Meghan đã mong muốn.

“Hy vọng của chúng tôi là tiếp tục phục vụ nữ hoàng... mà không dùng ngân sách nhà nước”, hoàng tử đứng thứ 6 trong danh sách kế vị cho biết. “Nhưng buồn thay, điều đó không thể”.

“Tôi đã chấp nhận điều này, biết rằng nó không thay đổi con người hay sự cống hiến của tôi”, ông nói thêm. “Tôi lùi lại khỏi mọi thứ mà cả đời tôi từng biết, để bước vào cuộc sống tôi mong là sẽ yên bình hơn”.

Theo thỏa thuận, Harry vẫn sẽ là hoàng tử, và cặp đôi vẫn là Công tước, Công nương xứ Sussex. Nhưng họ sẽ không tham gia các sự kiện lễ nghi trong tương lai.

Hoàng tử Harry phát biểu tại một tổ chức từ thiện ngày 19/1. Ảnh: Twitter.

Giới quan sát hoàng gia Anh nói đây gần như một sự “thoái vị” của một hoàng thân. Thỏa thuận này cho thấy nữ hoàng Anh, dù nói lời đầm ấm rằng Harry và Meghan vẫn được yêu mến, đã quyết định chọn lập trường cứng rắn và quyết đoán, buộc cặp đôi tách hoàn toàn khỏi vai trò hoàng gia.

Công tước xứ Sussex giải thích thêm đây không phải là quyết định dễ dàng.

“Sự việc đến nước này khiến tôi rất buồn”, Hoàng tử Harry nói. “Không có lựa chọn nào khác”.

Harry không còn được mặc quân phục

Harry, người vừa cùng vợ rút khỏi hoàng gia, sẽ không còn được mặc quân phục theo quy định của quân đội.

Thông báo tối 18/1 của điện Buckingharm nêu rõ, theo thỏa thuận nhằm từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia của vợ chồng Công tước xứ Sussex, Hoàng tử Harry cũng phải rút khỏi tất cả các vai trò trong quân đội.

Quân đội hoàng gia Anh quy định những quân nhân rời quân ngũ có thể đeo huy chương nhưng không được mặc quân phục.

Hoàng tử Harry gia nhập quân đội hoàng gia vào năm 2006 và giải ngũ năm 2015. Trong thời gian tại ngũ, anh đeo hàm đại úy. Harry được Nữ hoàng trao danh hiệu quân đội cao nhất là Tổng tư lệnh danh dự thủy quân lục chiến hoàng gia tháng 12/2017, kế vị Công tước xứ Edinburgh, hoàng thân Philip. Ngoài ra, anh là Tư lệnh danh dự không quân hải quân hoàng gia Anh và Tư lệnh danh dự lực lượng tàu cỡ nhỏ và tác chiến lặn của hải quân hoàng gia.

Như vậy, Harry không được mặc quân phục tại các sự kiện lớn như Trooping the Color, buổi lễ truyền thống của bộ binh Anh từ thế kỷ 17 và Remembrance Sunday, ngày Chủ nhật tưởng niệm được tổ chức để ghi nhận sự đóng góp của quân nhân và phụ nữ, quân đội Anh trong hai cuộc Chiến tranh thế giới và các cuộc xung đột sau này.

"Lần tới, khi Công tước xứ Sussex có mặt tại một sự kiện quân sự, anh ấy sẽ mặc trang phục dân sự vì anh không còn tham gia vào bất kỳ đơn vị quân đội nào nữa. Thật đáng tiếc, đáng buồn khi quân đội mất đi anh ấy", một cựu lãnh đạo hải quân hoàng gia nói.

Nhiều ý kiến trong thủy quân lục chiến hoàng gia trước đó bày tỏ không muốn một người phục vụ trong quân ngũ theo kiểu "bán thời gian" như Harry và mong chờ người kế nhiệm hoàng tử cho vị trí này.

Ảnh lưu niệm Harry và Meghan ở bên ngoài Điện Buckingham ở London. Ảnh: Reuters.

Mong muốn một cuộc sống độc lập của Harry và Meghan, được công bố sau kỳ nghỉ Giáng sinh dài của họ ở Canada, khiến hoàng gia Anh ngạc nhiên, và khiến nữ hoàng và các thành viên cấp cao trong hoàng gia buồn và thất vọng, theo một số nguồn tin hoàng gia.

Quyết định “từ chức” của Harry và Meghan theo sau một năm nhiều ồn ào, đồn đoán về mâu thuẫn giữa anh em Harry và William, và việc Meghan - một diễn viên Mỹ gốc Phi, hoạt động mạnh trên mạng xã hội - cảm thấy không hòa nhập với cuộc sống vô cùng khuôn phép và truyền thống của hoàng gia Anh.

Trong một lần phỏng vấn tháng 10/2019, cả Harry và Meghan đều giải thích họ đang khổ sở vì sự chú ý dày đặc của truyền thông. Cặp đôi cũng đã kiện một tờ báo vì cho đăng lá thư mà Meghan gửi cho người cha mà cô đã không còn quan hệ.

Hoàng tử Harry nói vợ mình bị một số báo lá cải “bắt nạt”, giống cách mà mẹ của ông, Công nương Diana, từng bị đối xử. Bà Diana chết trong một tai nạn giao thông khi cố chạy thoát khỏi thợ săn ảnh.

Điện Buckingham cho biết Harry và Meghan sẽ không còn được chu cấp bằng tiền công, và sẽ phải hoàn trả chi phí sửa sang căn nhà của họ ở Windsor, lên đến 2,4 triệu bảng và còn đóng tiền thuê nhà hàng năm lên đến 360,000 bảng.

Một số chi tiết còn chưa rõ, chẳng hạn bảo vệ an ninh hay liệu cặp đôi có tiếp tục dùng tước hiệu “Hoàng gia Sussex” cho website hay thương hiệu.

Meghan đang ở Canada với bé trai Archie, và Harry được cho là sẽ sớm tới đó cùng cô.

Theo Zing